Trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Prasanna Gamage

Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” là phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm tôn vinh những cống hiến của Đại sứ Sri Lanka Prasanna Gamage.
Trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Prasanna Gamage ảnh 1Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Prasanna Gamage trao tượng trưng số tiền ủng hộ nhân dân miền Trung chịu thiệt hại bởi bão lũ hồi cuối năm 2020. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Prasanna Gamage.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Prasanna Gamage đã làm việc tích cực, hiệu quả để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Sri Lanka trên nhiều lĩnh vực, tiếp nối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Trong hơn ba năm nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam, mặc dù bối cảnh COVID-19 phức tạp, quan hệ hai nước vẫn tiếp tục có những bước phát triển. Năm 2021, thương mại hai chiều đạt 460 triệu USD.

Hai nước thường xuyên ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế. Việt Nam ủng hộ Sri Lanka ứng cử vào Ủy ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022-2026 và Sri Lanka ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

[Chủ động theo dõi sát tình hình người Việt tại Sri Lanka]

Tích cực thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Sri Lanka, Đại sứ Prasanna Gamage đã nhiệt tình tham gia các hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka tổ chức như lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và chuyển những đóng góp của nhân dân Việt Nam cho nhân dân Sri Lanka trong cuộc khủng hoảng kinh tế.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Prasanna Gamage. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm tôn vinh những cống hiến tích cực của Đại sứ Prasanna Gamage trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Sri Lanka.

Bày tỏ vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc," Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Prasanna Gamage khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu về hình ảnh tươi đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; đồng thời tin tưởng rằng với nền tảng tốt đẹp, mối quan hệ Sri Lanka-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên mọi lĩnh vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục