Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, qua đó đưa tổng mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn khoảng 47%.
UBS nhận định giá dầu toàn cầu vẫn còn dư địa tăng, đồng thời dự đoán đến cuối năm 2023, giá dầu Brent Biển Bắc sẽ chạm mức 95 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng lên 91 USD/thùng.
Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu sang Triều Tiên tóc và len đã qua xử lý để sử dụng làm tóc giả, do nhu cầu của nước láng giềng về mặt hàng này cao gần gấp ba lần so với gạo.
Hải quan Trung Quốc cho biết cơ quan này sẽ liên tục tăng cường giám sát và kiểm nghiệm nghiêm ngặt nồng độ phóng xạ để đảm bảo an toàn thực phẩm nhập khẩu từ 10 tỉnh trong diện bị cấm của Nhật Bản.
Báo AgoraVox của Brazil đề xuất tạo ra loại tiền tệ duy nhất cho Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) trong bối cảnh Mỹ thắt chặt trừng phạt đối với 2 nước chủ chốt trong khối này.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 175,57 tỷ USD, tiếp theo là Mỹ (123,86 tỷ USD), Hàn Quốc (86,38 tỷ USD), Nhật Bản (47,61 tỷ USD)...
Tổng thống Trung Phi ngày 27/4 đã ký ban hành luật “quản lý tiền điện tử ở Cộng hòa Trung Phi,” qua đó biến nước này trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực áp dụng bitcoin làm đồng tiền tham chiếu.
Chốt phiên 15/9, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,5%, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,8%, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,2%.
Các nhà lãnh đạo thảo luận về cải cách hệ thống đa phương, chống khủng bố, sử dụng công cụ kỹ thuật số và công nghệ để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và tăng cường giao lưu nhân dân.
Trả lời trước báo giới, ông Hiroaki Koda cho biết liên doanh Toyota-Panasonic đang hướng đến việc tiêu chuẩn hóa thiết kế pin và giúp tái cơ cấu hoạt động của các nhà cung cấp nguyên vật liệu.
Theo Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai của Nga, Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới và các đối tác (BRICS+) có thể hợp tác để đối phó hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Các phương tiện chở hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam và ngược lại sẽ được phun khử trùng trước khi nhập cảnh bằng hệ thống tự động, bố trí đội ngũ lái xe riêng được kiểm tra y tế, trang bị đầy đủ.
Nhiều hãng sản xuất ôtô, nhà máy dệt... ở Nhật Bản, Campuchia phải ngừng sản xuất vì không có đủ nguồn cung nguyên liệu do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV ở Trung Quốc.
Hai nghị sỹ Mỹ đã gửi thư yêu cầu chính phủ nước này nhanh chóng ban hành các quy định kiểm soát chặt chẽ hơn nữa đối với hoạt động xuất khẩu các công nghệ tinh vi sang Trung Quốc.
Trong một tuyên bố văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ nêu rõ, mức thuế 10% đánh vào các sản phẩm điện tử, như máy vi tính, thiết bị điều khiển trò chơi điện tử... sẽ được hoãn tới ngày 15/12.
Tổng thống Trump nêu rõ WTO vẫn sử dụng kiểu phân đôi đã lỗi thời giữa những "nước phát triển" và "đang phát triển," điều đã mang lại những "lợi thế bất công" cho một số thành viên WTO.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho hay những doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng mua nông sản Mỹ đã hỏi giá từ các công ty Mỹ và sẽ ký kết các hợp đồng thương mại.
Căng thẳng thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới Mỹ và Trung Quốc dường như sẽ là nội dung chi phối chương trình nghị sự của G20 tại Osaka.
PPS là một loại nhựa nhiệt dẻo hiệu suất cao, được sử dụng rộng rãi trong các ngành dệt, chế tạo ôtô, điện tử, máy móc và công nghiệp hàng không vũ trụ.
Mỹ dọa sẽ áp thuế nhập khẩu mới đối với gần 2 tỷ USD mặt hàng thép kết cấu nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc sau kết quả của cuộc điều tra mới nhất về bán phá giá và trợ cấp không công bằng.
Báo Bloomberg đăng bài phân tích nhận định, nhiều khả năng hai bên phải đối mặt với việc khôi phục đòn đáp trả thuế quan vào tháng 3 tới nếu họ không đạt được một thỏa thuận.
Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 31/10 đã thừa nhận rằng nền kinh tế Trung Quốc đang chịu những "áp lực suy giảm" ngày càng tăng do "những thay đổi sâu sắc" từ môi trường bên ngoài.
Buôn bán năng lượng với Trung Quốc sẽ vẫn vững ổn trong dài hạn, bất chấp tranh cãi thương mại leo thang giữa hai nước ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Mỹ.
Hãng thông tấn Bernama ngày 9/6 đưa tin, các quan chức Malaysia sẽ đến Trung Quốc và Singapore để thương thảo lại các dự án mà Malaysia đã ký với các nước này.
Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc Mỹ “thực hiện các biện pháp bảo hộ thương mại dưới vỏ bọc an ninh quốc gia," đồng thời khẳng định hành động này đã vi phạm các nguyên tắc của WTO.
Các thương vụ doanh nghiệp Trung Quốc mua đất nông nghiệp ở nước ngoài đang xuất hiện ngày càng nhiều giữa bối cảnh nước này đang nỗ lực bắt kịp với nhu cầu lương thực “lớn như thổi" của người dân.
Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã yêu cầu tạm ngừng hoạt động của tất cả các hệ thống tiền ảo ở nước này, đồng thời tăng cường kiểm soát các nguy cơ liên quan đến các loại tiền điện tử.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang cân nhắc việc cho phép các ngân hàng thương mại tham gia hoạt động trao đổi đồng nhân dân tệ bên ngoài Trung Quốc đại lục.