Rianlon đưa tham vọng toàn cầu tới Malaysia

JOHOR BAHRU, Malaysia, THƯỢNG HẢI và HÀNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 23 tháng 9 năm 2026 /PRNewswire/ -- Đây là bản tin từ China Daily:

Đối với ông Li Haiping, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Rianlon Corp, việc bán hàng ra toàn thế giới là chưa đủ để một doanh nghiệp thực sự mang tầm cỡ toàn cầu.

"Nếu hoạt động nghiên cứu, sản xuất và giao hàng vẫn tập trung tại Trung Quốc trong khi khách hàng của chúng tôi ở khắp nơi trên thế giới, sẽ rất khó để trở thành một doanh nghiệp toàn cầu thực sự", ông Li chia sẻ tại Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các địa điểm tiềm năng, Rianlon Corp đã lựa chọn Johor, Malaysia cho một dự án mà công ty cho biết sẽ thay đổi cách thức hoạt động của doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Nhà sản xuất hóa chất tinh chế có trụ sở tại Thiên Tân đã khởi công vào tháng 1 một cơ sở nghiên cứu và sản xuất tại Johor, bang cực Nam của Malaysia. Theo Cơ quan Phát triển Đầu tư Malaysia, dự án trị giá khoảng 300 triệu USD này là cơ sở tích hợp quy mô lớn đầu tiên của Rianlon bên ngoài Trung Quốc.

From top: A groundbreaking ceremony for the Rianlon Malaysia R&D and Manufacturing Base in January. A rendering of Rianlon's R&D and manufacturing base in Malaysia. PHOTOS PROVIDED TO CHINA DAILY

Trung tâm nghiên cứu và các dây chuyền sản xuất của dự án dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2027 và dự án nhằm mục đích đưa hoạt động nghiên cứu, sản xuất và giao hàng đến gần hơn với các khách hàng ở nước ngoài, đồng thời đào tạo một đội ngũ nhân sự địa phương để vận hành các hoạt động này.

Vì sao là Johor

Ổn định là tiêu chí đầu tiên trong quá trình Rianlon tìm kiếm địa điểm. Công ty xem xét môi trường chính trị và xã hội của Malaysia, tính nhất quán trong chính sách cũng như khả năng chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chính sách đó.

Johor còn có thêm một lợi thế: vị trí nằm trong Khu kinh tế đặc biệt Johor–Singapore, với khả năng tiếp cận những thế mạnh của cả Malaysia và Singapore.

Hai nước thành lập khu kinh tế này vào tháng 1 năm 2025 nhằm hỗ trợ đầu tư và tạo thuận lợi cho việc lưu chuyển hàng hóa và con người qua biên giới. Khu kinh tế bao gồm các lĩnh vực sản xuất, logistics, giáo dục, năng lượng và các ngành khác.

Địa điểm này kết nối các hoạt động của Rianlon tại Trung Quốc với các thị trường Đông Nam Á và toàn cầu. Bằng cách đặt hoạt động nghiên cứu, sản xuất và ra quyết định tại Johor, công ty hướng tới mục tiêu đáp ứng khách hàng nhanh hơn, rút ngắn thời gian giao hàng và xây dựng mô hình cho hoạt động mở rộng ra nước ngoài trong tương lai.

Quyết định này nhận được sự ủng hộ ở cả cấp liên bang và cấp bang của Malaysia. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã gặp ông Li tại Thiên Tân vào tháng 9 năm 2025. Ông Ibrahim cho biết nhà máy và trung tâm nghiên cứu được kỳ vọng sẽ tạo ra các cơ hội việc làm có kỹ năng cao cho người Malaysia.

Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim (left) meets Li Haiping, chairman and CEO of Rianlon Corp, at the Shanghai Cooperation Organization Summit 2025 in Tianjin.

Vươn ra ngoài Trung Quốc

Rianlon được thành lập tại Thiên Tân vào năm 2003. Công ty tập trung vào các công nghệ giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng của polyme. Các sản phẩm của công ty bao gồm chất chống oxy hóa, chất ổn định ánh sáng và các hỗn hợp tùy chỉnh, được sử dụng trong nhựa, cao su, sơn phủ, sợi và chất kết dính. Sau đó, công ty mở rộng sang các lĩnh vực phụ gia dầu bôi trơn, vật liệu điện tử và khoa học sự sống.

Rianlon nhận định rằng các chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn giữ vai trò quan trọng trong khi các mạng lưới khu vực ngày càng mạnh mẽ hơn. Đối với một nhà cung cấp phục vụ nhiều thị trường, việc phụ thuộc vào một quốc gia cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và giao hàng có thể gây ra sự chậm trễ và các rủi ro khác.

"Đây không đơn thuần là một nhà máy ở nước ngoài, và cũng không phải là phản ứng ngắn hạn trước thuế quan hay cạnh tranh", ông Li cho biết. "Đây là cơ sở dài hạn cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và giao hàng trên toàn cầu".

Công ty dự kiến đặt một trung tâm nghiên cứu, một trung tâm sản xuất và một trung tâm giao hàng tại cơ sở Johor. Các sản phẩm được phát triển tại đây sẽ hướng đến các thị trường quốc tế, thay vì chỉ đơn thuần đóng vai trò giải phóng năng lực sản xuất từ Trung Quốc.

Cơ quan Phát triển Đầu tư Malaysia mô tả dự án là một cơ sở nghiên cứu và sản xuất tích hợp. Cơ quan này cho biết khoản đầu tư phù hợp với kế hoạch của Malaysia nhằm phát triển năng lực về vật liệu tiên tiến và hóa học xanh.

Phát triển nguồn nhân lực

Lĩnh vực hóa học tiên tiến và công nghệ sinh học không chỉ phụ thuộc vào thiết bị. Những lĩnh vực này cần các nhà hóa học, kỹ sư và nhà quản lý am hiểu cả công nghệ lẫn thị trường nơi công nghệ đó được ứng dụng.

Công ty dự kiến vận hành cơ sở Johor chủ yếu bằng nhân sự địa phương, thay vì dựa vào một đội ngũ lớn và thường trực được cử từ Trung Quốc sang. Các quy định nội bộ, hoạt động quản lý hằng ngày và văn hóa doanh nghiệp cũng sẽ phải phù hợp với pháp luật Malaysia và thực tiễn làm việc tại địa phương.

Hoạt động tuyển dụng tại địa phương sẽ được hỗ trợ thông qua quan hệ hợp tác với các trường đại học. Rianlon có mối quan hệ lâu dài với Đại học Thiên Tân, nơi ông Li từng giảng dạy và nhiều thành viên trong đội ngũ quản lý của công ty, cả trước đây và hiện nay, từng theo học.

Tháng 3, công ty đã tài trợ 900.000 Nhân dân tệ (132.550 USD) để thành lập một chương trình học bổng dành cho sinh viên Malaysia tại trường đại học này. Chương trình nhằm hỗ trợ sinh viên nâng cao kiến thức kỹ thuật, kinh nghiệm quốc tế và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Rianlon cung cấp cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên Malaysia, giúp họ tích lũy kinh nghiệm thực tế và chuẩn bị cho các vị trí kỹ thuật và quản lý trong tương lai tại cơ sở Johor. Công ty cũng kỳ vọng một hội cựu sinh viên Đại học Thiên Tân sẽ được thành lập tại Malaysia vào giai đoạn sau. Mạng lưới này sẽ quy tụ các sinh viên Malaysia đang theo học tại trường và những cựu sinh viên hiện làm việc tại Malaysia, qua đó thúc đẩy giao lưu Trung Quốc-Malaysia trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và phát triển nhân lực.

"Toàn cầu hóa không có nghĩa là đánh mất nguồn gốc Trung Quốc", ông Li cho biết. "Điều đó có nghĩa là trở thành một phần của cộng đồng địa phương, tuân thủ các quy tắc quốc tế và cùng nhau tạo ra giá trị".

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/vn/news-releases/u0072u0069u0061u006Eu006Cu006Fu006Eu002Du0111u01B0u0061u002Du0074u0068u0061u006Du002Du0076u1ECDu006Eu0067u002Du0074u006Fu0061u006Eu002Du0063-302888448.html

SOURCE China Daily

Rianlon đưa tham vọng toàn cầu tới Malaysia ảnh 4

Tin cùng chuyên mục