Sà lan bị tàu đâm chìm trên sông Nhà Bè

Khoảng 13 giờ 30 ngày 11/4, một chiếc sà lan đang chở khoảng 350m3 cát đã bị tàu đâm trực diện tại đoạn ngã ba sông Nhà Bè – sông Soài Rạp. 4 người trên sà lan đã nhảy xuống sông và may mắn được những tàu gần đó cứu vớt.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 11/4, một chiếc sà lan đang chở khoảng 350m3 cát đã bị tàu đâm trực diện tại đoạn ngã ba sông Nhà Bè – sông Soài Rạp. 4 người trên sà lan đã nhảy xuống sông và may mắn được những tàu gần đó cứu vớt.
 
Va chạm làm cho sà lan bị một vết rách khoảng 3m dọc theo mạn trái thân tàu khiến chiếc sà lan trôi tự do khoảng 1 km (hướng từ Nhà Bè về quận 7) trước khi chìm dần xuống sông.
 
Một nhóm công nhân thuộc lực lượng cứu hộ-cứu nạn, ứng phó tràn dầu của công ty Đại Minh đang làm việc ở gần hiện trường đã dùng 4 tàu cứu hộ đuổi theo chiếc sà lan đang trôi.
 
Cùng lúc đó, tàu cứu hộ-cứu nạn của Cảng vụ đường thủy nội địa TP Hồ Chí Minh và Trạm cảnh sát giao thông đường thủy số 1 kịp thời có mặt tại hiện trường để phối hợp kéo chiếc sàn lan gặp tai nạn vào gần bờ để thông tuyến.
 
Thượng tá Trần Văn Sinh, Trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường thủy TP Hồ Chí Minh cho biết lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã thả phao báo hiệu tại khu vực xảy ra tai nạn nhằm đảo bảo an toàn cho các tàu thuyền qua lại đoạn sông trên.
 
Chiếc sà lan bị chìm sẽ được tiến hành trục vớt trong thời gian sớm nhất. Vụ việc đang được Cảng vụ đường thủy nội địa tiếp tục giải quyết, điều tra làm rõ nguyên nhân./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục