Sách Trắng Trung Quốc nhấn mạnh phòng thủ tích cực

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 20/1, Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố "Sách Trắng quốc phòng năm 2008" của Trung Quốc năm 2008 với nội dung chính khẳng định phương châm chiến lược quân sự phòng thủ tích cực trong thời kỳ mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 20/1, Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố "Sách Trắng quốc phòng năm 2008" của Trung Quốc năm 2008 với nội dung chính khẳng định phương châm chiến lược quân sự phòng thủ tích cực trong thời kỳ mới.
 
Sách Trắng nhấn mạnh phương châm kiên trì nguyên tắc phòng thủ, tự vệ và đánh trả mang tính chiến lược, chú trọng nâng cao năng lực đối phó với nhiều mối đe dọa an ninh, hoàn thành nhiệm vụ quân sự đa dạng hóa của quân đội.
 
Về vấn đề này, người phát ngôn báo chí Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Hồ Xương Minh nhấn mạnh Trung Quốc sẽ kiên trì chính sách quốc phòng và phương châm chiến lược phòng thủ, chủ trương giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn giữa các nước thông qua hình thức hòa bình như đối thoại.
 
Về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, Sách Trắng nêu rõ Trung Quốc chủ trương tất cả các nước sở hữu vũ khí hạt nhân dứt khoát cam kết tiêu hủy toàn diện, triệt để vũ khí hạt nhân, chấm dứt nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân kiểu mới, hạ thấp vai trò của vũ khí hạt nhân trong chính sách an ninh quốc gia.
 
Sách Trắng cho biết ngân sách quốc phòng năm 2008 của Trung Quốc khoảng 417,7 tỷ Nhân Dân tệ (61,09 tỷ USD), chủ yếu sử dụng để cải thiện đội ngũ cán bộ và chiến sĩ, đối phó với vật giá gia tăng, tăng cường xây dựng thông tin hóa quân đội. Với ngân sách này, Trung Quốc đã tăng số máy bay chiến đấu, tên lửa, tàu ngầm và tàu nổi tối tân và sẽ tiếp tục tiến trình hiện đại hóa.
 
Sách Trắng cũng đề cập cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang đe dọa sự phát triển của Trung Quốc, nhưng nhìn chung mức sống trong năm qua đã được cải thiện và tình hình xã hội vẫn được duy trì ổn định./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục