Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đón lượng khách rất lớn sau Tết

Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần (7/2), sân bay Nội Bài đón 52.800 lượt khách qua lại, con số này tại Tân Sơn Nhất là hơn 68.800 khách. Dự kiến đợt cao điểm sẽ kéo dài đến ngày 14/2.
Một số khung giờ cao điểm, nhà ga hành khách sân bay Nội Bài đông kín khách song vẫn chưa vượt năng lực khai thác. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một số khung giờ cao điểm, nhà ga hành khách sân bay Nội Bài đông kín khách song vẫn chưa vượt năng lực khai thác. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với sự tháo gỡ dần các rào cản y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển về quê, các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đón lượng hành khách rất lớn đi lại sau Tết Nguyên đán.

Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần (ngày 7/2), sân bay lớn nhất miền Bắc này dự kiến có 338 lượt/chuyến và 52.800 lượt khách qua lại sân bay (có 52.200 khách nội địa, trong đó 31.100 khách nội địa đi và 21.100 khách nội địa đến; 532 khách quốc tế).

“Sản lượng vận chuyển hàng không qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có nhiều dấu hiệu tăng trưởng tốt so với trước đó, tăng cao hơn dịp cao điểm Tết 2021, tuy nhiên vẫn còn cách xa các mốc cao điểm của Tết 2020,” lãnh đạo sân bay này đánh giá.

[Ngày 4 Tết: Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất đón hơn 145.000 khách]

Thông tin từ Cảng vụ Hàng không miền Nam, trong ngày 7/2, lượng khách đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp vẫn ở mức rất cao (hơn 68.800 khách), chỉ kém ngày hôm qua 1.500 khách.

Dự kiến của ngành hàng không cho thấy, đợt cao điểm sau Tết Nguyên đán năm nay sẽ kéo dài đến ngày 14/2/2022.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng hàng không đã lập kế hoạch để tăng hơn 100 chuyến bay từ 6-12/2, chủ yếu chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ bay đêm do khung giờ ban ngày đã rất đông nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của nhân dân đi vào phía Nam sau kỳ nghỉ Tết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục