Sản lượng dầu của Mỹ sẽ giảm do nhu cầu người tiêu dùng đi xuống

Các công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ giảm sản lượng 500.000 thùng mỗi ngày khi việc đi lại gần như bị đình trệ do tác động của dịch COVID-19 và sự cạnh tranh thị phần khiến giá dầu giảm mạnh.
Sản lượng dầu của Mỹ sẽ giảm do nhu cầu người tiêu dùng đi xuống ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu ở Cotulla, Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/4, theo dự báo mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), sản lượng dầu của Mỹ dự kiến sẽ giảm trong tháng 4/2020 khi nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ cũng sẽ giảm với sức mua tối đa là 17 triệu thùng nhiên liệu mỗi ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo cho biết, các công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ giảm sản lượng 500.000 thùng mỗi ngày khi việc đi lại gần như bị đình trệ do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng như sự cạnh tranh thị phần trên thị trường dầu mỏ giữa Nga và Saudi Arabia khiến giá dầu giảm mạnh.

Theo dự báo, nguồn cung dồi dào sẽ khiến giá dầu duy trì ở mức thấp trong vài tháng tới và xu hướng này có thể sẽ kéo dài đến năm 2021 và các nhà sản xuất sẽ giảm sản lượng khoảng 700.000 thùng mỗi ngày.

EIA cho biết nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là lần đầu tiên sản lượng dầu bị sụt giảm kể từ năm 2016. Thông thường, sự thay đổi giá dầu sẽ có tác động tới sản xuất chậm hơn khoảng sáu tháng.

Tuy nhiên, với điều kiện thị trường hiện nay cùng với sự bùng phát của dịch COVID-19, có khả năng tác động trên sẽ chậm hơn nữa vì nhiều nhà sản xuất đã công bố kế hoạch giảm chi tiêu vốn cũng như mức độ khai thác.

[Toan tính của Saudi Arabia và Nga khi khơi mào cuộc chiến giá dầu]

Trong nhiều tuần qua, giá dầu liên tục lao dốc do tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế toàn cầu và cuộc chiến giành thị phần giữa Saudi Arabia và Nga.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm trao đổi về thị trường dầu mỏ. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức các cuộc tham vấn giữa các bộ trưởng năng lượng hai nước về thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Sự đồng thuận nói trên đánh dấu một bước ngoặt mới trong hoạt động đàm phán trên thị trường dầu toàn cầu kể từ khi sự đổ vỡ của thỏa thuận cắt giảm sản lượng giữa Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Nga đã dẫn đến cuộc chiến về giá “vàng đen” giữa Nga và Saudi Arabia.

Exxon Mobil cắt giảm 30% chi tiêu vốn cho năm 2020

Tập đoàn Năng lượng Exxon Mobil Corp ngày 7/4 đã dừng hoạt động đầu tư kéo dài nhiều năm qua vào lĩnh vực khai thác dầu đá phiến, khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và sản xuất dầu ở khu vực nước sâu, đồng thời sẽ cắt giảm 30% chi tiêu vốn theo kế hoạch trong năm 2020 do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 làm giảm nhu cầu năng lượng và giá dầu trên thị trường thế giới.

Sản lượng dầu của Mỹ sẽ giảm do nhu cầu người tiêu dùng đi xuống ảnh 2Biểu tượng Exxon tại trạm xăng ở Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các công ty dầu mỏ đang phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất và chi tiêu trong năm 2020 do các quốc gia hạn chế đi lại bằng đường hàng không, yêu cầu các doanh nghiệp đóng cửa và kêu gọi người dân ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Giá dầu thô đã giảm gần 60% kể từ đầu năm 2020 đến nay và nhu cầu nhiên liệu đang giảm mạnh.

Giám đốc điều hành Exxon Darren Woods cho hay các doanh nghiệp dầu mỏ đang phải đối mặt với tình hình khó khăn nhất từ trước đến nay.

Exxon, nhà sản xuất dầu lớn nhất của Mỹ, hồi tháng 3/2020 đã cam kết cắt giảm "đáng kể" chi tiêu với dự kiến chi phí vốn năm 2020 ở mức 23 tỷ USD và có thể giảm xuống nữa nếu cần. Exxon Mobil trước đó dự kiến sẽ chi 33 tỷ USD trong năm 2020 sau khi đã chi 26 tỷ USD năm 2019.

Bên cạnh đó, Exxon sẽ nhanh chóng giảm chi tiêu vào hoạt động sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ, sau khi đã rót 6 tỷ USD trong năm 2017 để tiến hành khoan dầu và dự kiến sẽ sản xuất khoảng 360.000 thùng/ngày trong năm 2020.

Cũng theo ông Woods, Exxon hiện dự kiến sản lượng dầu khí của doanh nghiệp này này sẽ giảm khoảng 15.000 thùng/ngày trong năm 2020 và giảm 100.000-150.000 thùng/ngày trong năm 2021. Trong khi đó, Exxon dự kiến nhu cầu dầu thế giới sẽ giảm 25-30% trong ngắn hạn.

Exxon không đề cập tới vấn đề cổ tức chia cho các cổ đông của doanh nghiệp này - một thông tin mà các nhà phân tích rất chờ đợi. Năm 2019, Exxon đã chi trả gần 15 tỷ USD cổ tức cho các cổ đông của doanh nghiệp này. Trong khi đó, giá trị thị trường của Exxon đã giảm 42% kể từ đầu năm 2020 đến nay khi cuộc chiến giá dầu giữa Saudi Arabia và Nga đã tác động tiêu cực tới ngành năng lượng.

Mức cắt giảm 30% chi tiêu của Exxon cao hơn so với các tập đoàn dầu khí BP PLC, Chevron Corp, Royal Dutch Shell PLC và Saudi Aramco (trung bình ở mức 20-25%).

Trong khi đó, BP và Chevron cũng cắt giảm mạnh chi tiêu vào hoạt động sản xuất dầu đá phiến. Như vậy, tổng mức cắt giảm chi tiêu của chín công ty dầu mỏ lớn trên thế giới lên tới 38 tỷ USD, giảm 22% so với con số dự kiến ban đầu là 175 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục