Sản lượng thép toàn cầu đạt 1,88 tỷ tấn, tăng 4,6% năm 2018

Trong vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp thép thế giới ở trong tình trạng dư thừa nguồn cung do năng lực sản xuất vượt quá nhu cầu và chưa giải tỏa được tình trạng này.
Sản lượng thép toàn cầu đạt 1,88 tỷ tấn, tăng 4,6% năm 2018 ảnh 1Các sản phẩm thép của Công ty Thép Tree Island ở Richmond, Canada. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 4/1 đưa tin Hiệp hội Thép Thế giới cho biết tổng sản lượng thép thô trên toàn thế giới đã đạt 1,88 tỷ tấn năm 2018, tăng 4,6% so với năm 2017.

Trong đó Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng đầu, đạt 928,3 triệu tấn năm 2018 (tăng 6,6%) và chiếm tỷ trọng 51,3% tổng sản lượng thép toàn cầu, tăng nhẹ so với con số 50,3% năm 2017. Xếp sau Trung Quốc lần lượt là Ấn Độ (106,5 triệu tấn), Nhật Bản (104,23 triệu tấn) và Mỹ (86,7 triệu tấn). Ấn Độ từng đứng thứ 3 trong năm 2017, nhưng đã vượt qua Nhật Bản, vươn lên thứ hai trong năm 2018.

Về phần mình, Hàn Quốc đạt 72,5 triệu tấn, tăng 2% và chiếm 4% tổng sản lượng thép toàn cầu. Hồi năm 2017, Hàn Quốc xếp thứ 6 thế giới, nhưng đã vượt qua Nga (71,7 triệu tấn) vươn lên thứ 5 trong năm 2018.

Trong vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp thép thế giới ở trong tình trạng dư thừa nguồn cung do năng lực sản xuất vượt quá nhu cầu.

Trong báo cáo công bố tại Diễn đàn thép toàn cầu diễn ra hồi tháng 9/2018, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho hay sản xuất thép thế giới đã giảm hai năm liên tiếp song vẫn chưa đủ để giải tỏa tình trạng dư thừa nguồn cung.

OECD dự báo từ năm 2018 đến năm 2020, công suất thép toàn cầu sẽ tăng thêm 52 triệu tấn do sẽ có nhiều quốc gia mở rộng năng lực sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.