Sandiaga Uno - Nhân vật tiềm năng trên chính trường Indonesia

Tất cả những gì tỷ phú người Indonesia, ông Sandiaga Uno, đang nỗ lực thực hiện là nhằm tạo ra một cơ sở vững chắc và một cuộc tập duyệt công phu để hướng tới vị trí tổng thống Indonesia năm 2024.
Sandiaga Uno - Nhân vật tiềm năng trên chính trường Indonesia ảnh 1Nhà tỷ phú Indonesia Sandiaga Uno. (Nguồn: straitstimes.com)

Trang mạng ASEAN Post mới đây đăng bài viết có tựa đề "Sandiaga Uno: Từ kẻ thua cuộc đến người chiến thắng" của tác giả Sheith Khidhir, trong đó đưa ra một số phân tích và dự báo về nhân vật tiềm năng có thể kế nhiệm Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) trong cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2024.

Nội dung bài viết như sau:

Indonesia vừa tổ chức thành công một trong những cuộc bầu cử được đánh giá là lớn và phức tạp nhất thế giới.

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử lần này phải chờ một thời gian nữa mới được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Inodnesia (KPU) công bố.

Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò nhanh của các tổ chức quan sát chính trị độc lập, Tổng thống đương nhiệm Jokowi gần như chắc chắn giành chiến thắng cách biệt khoảng 10% trước đối thủ Prabowo Subianto.

[Những điểm đặc biệt trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới ở Indonesia]

Nếu kết quả không có gì thay đổi, ông Jokowi sẽ tiếp tục là Tổng thống Indonesia trong nhiệm kỳ thứ hai (2019-2024) và đây cũng sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của ông trên cương vị tổng thống vì Hiến pháp năm 2018 của Indonesia không cho phép bất kỳ ai giữ cương vị tổng thống quá hai nhiệm kỳ liên tục.

Đến thời điểm hiện tại, giới chuyên gia Indonesia cũng như các nhà quan sát quốc tế đều có chung nhận định rằng việc ông Jokowi lựa chọn giáo sỹ Hồi giáo 75 tuổi Maruf Amin làm liên danh để tranh cử vị trí phó tổng thống trong cuộc bầu cử lần này là nhằm xoa dịu vấn đề tôn giáo trong công chúng Indonesia, khi những người Hồi giáo bảo thủ tại quốc gia này luôn tìm cách chỉ trích ông Jokowi có tư tưởng bài Hồi giáo, ngăn cấm các hoạt động Hồi giáo… tại một quốc gia có hơn 58% dân số theo đạo Hồi.

Mục đích thực sự của ông Jokowi trong việc lựa chọn giáo sỹ Hồi giáo Maruf Amin làm liên danh tranh cử có đúng như các nhận định đó hay không thì còn phải chờ thời gian trả lời.

Tuy nhiên, một nhân vật có sức hấp dẫn được chính giới đánh giá là tiềm năng và sáng giá nhất lại ít được đề cập tới trong cuộc bầu cử lần này chính là nhà tỷ phú Indonesia Sandiaga Uno, người liên danh tranh cử chức phó tổng thống với ứng cử viên Prabowo.

Trong số bốn ứng cử viên đua tranh trong cuộc bầu cử vừa qua, ông Sandiaga Uno là ứng cử viên trẻ tuổi nhất.

Ông Sandiaga Uno năm nay vừa tròn 50 tuổi, được đánh giá là một nhân vật tiềm năng trên chính trường Indonesia và cũng được coi là sự lựa chọn khôn ngoan của ông Prabowo trong chiến dịch tranh cử nhằm thu hút các cử tri trẻ tuổi, có phong cách sống tiến bộ trong xã hội Indonesia hiện nay.

Số người này đã bỏ phiếu ủng hộ ông Jokowi, góp phần giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2014.

Không chỉ là một chính trị gia trẻ tuổi có đường lối chính trị ôn hòa và có nhiều tư tưởng tiến bộ, ông Sandiaga Uno còn là một doanh nhân giàu có tại Indonesia.

Năm 2013, ông Sandiaga Uno được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những người giàu nhất Indonesia và là tỷ phú xếp thứ 47 của thế giới.

Nhiều thông tin cho rằng trong chiến dịch tranh cử lần này, ông Sandiaga Uno đã chi gần 100 triệu USD của cá nhân gia đình ông để cùng Prabowo tranh cử vị trí tổng thống và phó tổng thống Inodnesia.

Nhiều lần trả lời phỏng vấn báo chí, ông Sandiaga Uno cũng khẳng định rằng ông đã bỏ ra khoản tiền tương đương 1/3 giá trị tài sản của gia đình ông để phục vụ chiến dịch tranh cử.

Chính điều này đã khiến các nhà quan sát cho rằng ông Sandiaga Uno đã dốc sức vào cuộc bầu cử lần này để tạo ra một bàn đạp quan trọng hướng tới chức tổng thống Indonesia vào năm 2024, khi ông Jokowi mãn nhiệm.

Nhà nghiên cứu chính trị Ben Bland thuộc Viện Lowy của Australia nhận định nhân vật trẻ tuổi ông Sandiaga Uno đang chứng minh tham vọng giành vị trí tổng thống Indonesia trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Tất cả những gì ông Sandiaga Uno đang nỗ lực thực hiện là nhằm tạo ra một cơ sở vững chắc và một cuộc tập duyệt công phu để hướng tới vị trí tổng thống Indonesia năm 2024.

Nhiều ý kiến phân tích khác cũng cho rằng sau khi kinh doanh thành công, sở hữu nhiều khối tài sản lớn và chuyển sang làm chính trị, Sandiaga Uno đã bộc lộ tham vọng của ông.

Sandiaga Uno - Nhân vật tiềm năng trên chính trường Indonesia ảnh 2Ông Sandiaga Uno (trong xe). (Nguồn: tempo.co)

Hơn nữa, ông Sandiaga Uno là nhân vật được công chúng Indonesia biết đến như một hình tượng của sự tiến bộ tại Indonesia…

Tại một quốc gia mà số lượng người trẻ tuổi sẽ chiếm phần lớn tổng số cử tri Indonesia trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024, sẽ không có lý do gì khiến mọi người nghi ngờ khả năng ông Sandiaga Uno nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía cử tri trẻ tuổi.

Điều quan trọng nữa là đến năm 2024, Tổng thống Jokowi sẽ mãn nhiệm và không còn đối thủ nào sáng giá có thể đe dọa vị trí này của ông Sandiaga Uno.

Giới phân tích cho rằng từ nay đến năm 2024, nếu có một nhân vật nào đó hơn hẳn ông Sandiaga Uno về mọi mặt, cả kinh tế lẫn chính trị, xuất hiện trên chính trường Indonesia, người đó sẽ là đối thủ đe dọa ngôi vị của ông Sandiaga Uno.

Tuy nhiên, khả năng này gần như không thể xảy ra vì cho đến nay, không có bất kỳ một nhân vật nào có thể làm được điều này.

Mặc dù trong cuộc đua tranh lần này, ông Sandiaga Uno và Prabowo đã thua nhưng ông Sandiaga Uno sẽ là người chiến thắng trong vòng đua tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục