Sắp hoàn thành việc đúc tượng Thánh Gióng

Ngày 5/3, ban quản lý dự án đúc tượng Thánh Gióng sẽ tổ chức đổ giọt đồng cuối cùng, hoàn thành việc đúc pho tượng nặng 100 tấn này.
Theo thượng tọa Thích Thanh Quyết, trưởng ban quản lý dự án đúc tượng ThánhGióng, ngày 5/3 tới, nghi thức đổ giọt đồng cuốicùng sẽ được tổ chức, hoàn thành việc đúc tượng Thánh.

Dự kiến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ dự và tham gia các nghi thức tâm linhnày.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho biết công trình đúc tượng đồng Thánh Gióng là côngtrình tâm linh của phật tử cả nước, hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm ThăngLong-Hà Nội.

Công trình có giá trị đầu tư 66 tỷ đồng do Giáo hội Phật giáo Việt Nam vận độngbằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Pho tượng nặng 100 tấn, cao 12m và được đúc bằng đồng nguyên chất nhập khẩu từAustralia.

Sau khi hoàn thành, tượng Thánh Gióng sẽ được vận chuyển lên đỉnh núi Đá Chồng, đỉnh caonhất của Khu di tích lịch sử tâm linh Đền Sóc-Chùa Non, Hà Nội.

Tương truyền, tại đây, sau khi dẹp xong giặc Ân, người anh hùng làng Phù Đổng đãcởi áo giáp thăng thiên hóa Thánh, trở thành vị thần số một trong "Tứ bất tử".

Theo thượng tọa Thích Thanh Quyết, để đưa được các thớt đồng của pho tượng lênđỉnh núi cao nhất của Khu di tích lịch sử Đền Sóc-Chùa Non, ban quản lý dự án đãphải mở 3,1km đường công vụ từ dưới chân núi lên đỉnh núi.

Sau khi hoàn thành tượng Thánh Gióng, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam sẽ tiếp tục tiến hành đúc tượng PhậtHoàng Trần Nhân Tông ngồi trên đài sen đặt tại đỉnh núi Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

Pho tượng này cao 9,9m bằng đồng nguyên chất nặng 100 tấn có bệ đá cao 2,7m,rộng 7,25m và diện tích sân hành lễ rộng 1.000m2.

Mặc dù việc vận chuyển các thiết bị và đồng để đúc tượng Phật Hoàng rất khó khănnhưng công việc vẫn sẽ được triển khai đúng kế hoạch. Để hoàn thành dự án nàycần tới 70 tỷ đồng, nguồn kinh phí sẽ thực hiện theo phương thức xã hội hóa.

Dự kiến pho tượng sẽ hoàn thành vào dịp giỗ Phật Hoàng và hô thần nhập tượngtrùng với sự kiện Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

Nguyễn Viết Tôn (Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.