Sắp trao Giải thưởng 'Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam' 2020

Đây là Giải thưởng mang tầm quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức để tôn vinh các sản phẩm công nghệ số do người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam.
Sắp trao Giải thưởng 'Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam' 2020 ảnh 1Đây là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Giải thưởng 'Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam'. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 21/12 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo về lễ trao Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2020.

Đây là Giải thưởng mang tầm quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức để tôn vinh các sản phẩm công nghệ số do người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số quốc gia nhằm góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2020 bao gồm 5 hạng mục là Giải thưởng Nền tảng số xuất sắc, Giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc, Giải thưởng Giải pháp số xuất sắc, Giải thưởng Thu hẹp khoảng cách số và Giải thưởng Sản phẩm số tiềm năng.

Trong thời gian từ ngày 10/8 - 20/10/2020, Ban Tổ chức giải thưởng đã nhận được 239 hồ sơ đăng ký trực tuyến dự thi ở tất cả các hạng mục giải thưởng trên trang thông tin về Giải thưởng makeinvietnam.mic.gov.vn.

Các sản phẩm tham dự Giải thưởng đã được đánh giá theo hai nhóm tiêu chí chung là Thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và Giải các bài toán Việt Nam. Hội đồng Giám khảo và các Tiểu ban của Hội đồng đã chấm điểm trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của Giải thưởng. Cơ quan thường trực và các tiểu ban chuyên môn cũng tổ chức thẩm định trực tuyến hoặc trực tiếp tại doanh nghiệp để lựa chọn những sản phẩm xuất sắc nhất vào vòng Chung khảo.

Đây là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Giải thưởng này. Giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo doanh nghiệp với nhiều loại hình, từ doanh nghiệp lớn đến doanh nghiệp vừa, nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp, thể hiện sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp đối với chủ trương Make in Viet Nam.

Bên cạnh đó, Giải thưởng cũng thu hút sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu với nhiều ý tưởng độc đáo, sáng tạo, hữu ích. Các sản phẩm công nghệ số đa dạng ở nhiều lĩnh vực mà nhà nước đang ưu tiên, khuyến khích như y tế, giáo dục.

Tiến sỹ Mai Liêm Trực - nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông - Chủ tịch hội đồng giám khảo cho biết Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2020 không chỉ là sân chơi dành cho những doanh nghiệp lớn mà còn là cơ hội cho những start-up công nghệ, doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

[Start-up công nghệ Việt Nam tham vọng những bước tiến lớn]

50 sản phẩm lọt vào Top 10, đặc biệt là các sản phẩm đạt giải Nhất, Nhì và Ba là những sản phẩm, giải pháp, nền tảng xuất sắc, tiêu biểu, thể hiện năng lực của doanh nghiệp Việt và người Việt trong việc làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm công nghệ số.

Sự đa dạng của sản phẩm thể hiện từ phần mềm, phần cứng đến giải pháp, nền tảng dựa trên nhiều công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, block chain, OCR, AR/VR, công nghệ mở. 

Các sản phẩm này phản ảnh sự tích cực của doanh nghiệp công nghệ số tham gia giải quyết các bài toán của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, một số sản phẩm đã vươn ra thị trường thế giới.

Lễ Công bố và trao giải thưởng sẽ được tổ chức trang trọng trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2020 vào ngày 23/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia./.

Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là sự kiện lớn nhất trong năm dành cho các doanh nghiệp công nghệ số, cộng đồng nghiên cứu phát triển công nghệ, các nhà quản lý và đầu tư, là nơi chia sẻ, truyền cảm hứng, đề xuất các giải pháp sáng tạo, ý tưởng đột phát để huy động mọi nguồn lực nhằm phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 1.000 đại biểu gồm Lãnh đạo Chính phủ, đại diện Lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, các Bộ, ngành, địa phương, đại diện một số cơ quan ngoại giao tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, các hiệp hội, các trường đại học, học viện, và đặc biệt là hàng trăm chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ uy tín trong và ngoài nước cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số tại Việt Nam.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục