Saudi Arabia bác bỏ tin cử lính bộ binh tới Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Ahmed Asiri - sỹ quan phụ tá của Bộ Quốc phòng Saudi Arabia khẳng định hiện không có lính bộ binh nào của Saudi Arabia hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Saudi Arabia bác bỏ tin cử lính bộ binh tới Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Binh lính Saudi Arabia. (Ảnh: AP)

Sputnik đưa tin, ngày 16/2, ông Ahmed Asiri - sỹ quan phụ tá của Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, đã bác bỏ thông tin của hãng Sputnik và khẳng định Riyadh không cử bất kỳ binh sỹ nào tới Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho các chiến dịch trên bộ có thể được tiến hành ở quốc gia Trung Đông này.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Arabiya, ông Asiri nói: "Hiện không có lính bộ binh nào của Saudi Arabia hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ."

Trước đó, giới chức Saudi Arabia lưu ý rằng để tăng cường các nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố, Riyadh đã sẵn sàng cử quân nhân tới Syria, với điều kiện một chiến dịch trên bộ tại quốc gia Trung Đông này phải nhận được sự nhất trí của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục