Sẽ xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”

Từ năm 2010, Hà Nội sẽ tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên từng lĩnh vực.
Theo Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, bắt đầu từ năm 2010, thành phố Hà Nội sẽ tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho những công dân Việt Nam đã và đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở Hà Nội đạt những tiêu chuẩn được quy định trong Quy chế xét tặng danh hiệu này.

Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” được xét tặng những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, nêu tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo trên từng lĩnh vực lao động sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước, công tác đảng, đoàn thể, an ninh-quốc phòng, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa-nghệ thuật, y tế, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, công tác xã hội từ thiện.

Đồng thời, những cá nhân này phải là người tận tụy, trung thực, tiêu biểu cho tinh thần cần-kiệm-liêm-chính-chí công-vô tư; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong xây dựng văn hóa tại đơn vị, gia đình và nơi cư trú.

Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” được tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất mỗi năm một lần và không quá 10 cá nhân trong một năm.

Cá nhân đạt danh hiệu được tặng Bằng chứng nhận và tiền thưởng là 10 triệu đồng; được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của thành phố.

Đặc biệt, những “Công dân Thủ đô ưu tú” sẽ được vinh danh vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) hằng năm./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục