Séc bắt đầu kiểm soát biên giới với Đức và Áo để ngăn chặn COVID-19

Séc chính thức triển khai lệnh cấm vượt qua các trạm gác biên giới với Đức, Áo nhằm ngăn chặn sự lây virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Praha, CH Séc, ngày 27/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Praha, CH Séc, ngày 27/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Jan Hamacek ngày 11/3 cho biết nước này đang triển khai các biện pháp kiểm soát biên giới với Đức, Áo, théo đó cấm vượt qua các trạm gác biên giới chính thức để nhằm ngăn chặn sự lây lan chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hãng tin CTK cho hay Cộng hòa Séc - quốc gia thuộc khu vực miễn thị thực Schengen của Liên minh châu Âu (EU), sẽ bắt đầu công tác kiểm tra này vào ngày 13/2.

[Các nước giáp ranh với Đức tăng cường kiểm soát dịch bệnh ở biên giới]

Trước đó, ngày 10/3, Thủ tướng Séc Andrej Babis thông báo Séc chính thức cấm tổ chức các sự kiện có trên 100 người tham gia, và từ ngày 11/3 đóng cửa tất cả các trường học, trừ trường mầm non.

Những trường hợp vi phạm sẽ bị phạt tới 3 triệu korun (tương đương 3 tỷ đồng).

Thủ tướng Babis nhấn mạnh Chính phủ Séc đang nỗ lực triển khai tất cả các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ xảy ra tình hình tương tự ở Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục