Séc tăng cường thanh tra giá thuốc giúp tiết kiệm chi phí điều trị

Ủy ban Kiểm soát dược phẩm Séc đã tiết kiệm được 50 triệu USD cho ngân khố quốc gia thông qua các cuộc thanh tra giá thuốc trên toàn quốc.
Séc tăng cường thanh tra giá thuốc giúp tiết kiệm chi phí điều trị ảnh 1Một cửa hàng bán dược phẩm. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Một tỷ koruna (tương đương 50 triệu USD) là số tiền mà Ủy ban Kiểm soát dược phẩm của Cộng hòa Séc (SÚKL) đã tiết kiệm được cho ngân khố quốc gia thông qua các cuộc thanh tra giá thuốc trên toàn quốc trong quý 1 năm nay.

Đài Radio Prague cho biết ủy ban trên đã điều chỉnh giá thành và mức phụ phí đối với bảy loại thuốc, nhờ đó mà tiết kiệm được một khoản chi tiêu công đáng kể trong quý 1 năm nay.

Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Séc Svatopluk Nemecek nhấn mạnh rằng việc điều chỉnh nói trên không hề ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân, bởi chỉ có các loại thuốc điều trị các bệnh tăng huyết áp, tiểu đường và trầm cảm mới thuộc diện bị điều chỉnh giá.

Về phần mình, Chủ tịch SÚKL Zdenek Blaguta cũng khẳng định những bệnh nhân đang phải điều trị các căn bệnh nói trên giờ đây khi mua thuốc đặc trị sẽ không phải trả thêm phụ phí.

Ủy ban đã tiến hành năm cuộc thanh tra theo yêu cầu của phía đối tác là Công ty Bảo hiểm y tế cộng đồng nhằm tiết kiệm kinh phí.

Ủy ban đang thúc đẩy cơ chế điều chỉnh lại giá thuốc một cách linh họat, cho phép định giá mới trong vòng 50 ngày, khác với quy trình được áp dụng trước đây thường tạo điều kiện cho các công ty dược phẩm trì hoãn việc thanh tra và kháng nghị kết quả thanh tra.

Ông Blaguta cũng cam kết sử dụng khoản kinh phí tiết kiệm được vào việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư và mắc bệnh đa xơ cứng, vốn là các ca điều trị rất tốn kém.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, SÚKL sẽ tăng cường thanh tra trong lĩnh vực cung ứng thuốc men nhằm đạt mục tiêu tiết kiệm được khoảng 2 tỷ koruna (tương đương 100 triệu USD).

Ủy ban này cũng cam kết không để xảy ra tình trạng các loại thuốc thuộc diện được bồi hoàn 100% sẽ trở nên khan hiếm trên thị trường Séc hoặc chỉ được bán với số lượng hạn chế.

Ngoài các cuộc thanh tra mới đây, SÚKL còn có kế hoạch tăng cường kiểm soát các giao dịch tái xuất, nghĩa là việc đưa thuốc mua với giá rẻ ra nước ngoài để bán với giá cao hơn. Thực tế này dẫn đến tình trạng khan hiếm thuốc tại các hiệu thuốc ở Séc.

Hiện nay cơ quan hữu trách đang soạn thảo văn bản luật về dược phẩm nhằm hạn chế những rào cản quan liêu trong việc thiết lập những quy định giám sát tất cả các chế phẩm thuốc trên thị trường dược phẩm Séc. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu về những vấn đề liên quan đến việc cung ứng thuốc, Bộ Y tế Séc sẽ có quyền cấm xuất một số loại thuốc nhất định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục