Bỏ túi nhiều nhất

Bác sĩ kê đơn bỏ túi nhiều nhất trong bán thuốc

Theo điều tra của phóng viên Trung Quốc, trong các khâu trung gian, bác sĩ kê đơn là người bỏ túi nhiều nhất trong bán thuốc.
Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 18/5, có loại thuốc khi xuấtxưởng chỉ có giá là 15,5 NDT, nhưng sau khi qua các khâu trung gian như công tydược, cửa hàng thuốc, bác sĩ, giá đến tay người bệnh là 213 NDT, đạt tỷ suất lợinhuận 1.300%.

Tiến hành điều tra, phóng viên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc pháthiện trong các khâu trung gian, bác sĩ kê đơn là người bỏ túi nhiều nhất trongviệc bán thuốc cho người bệnh.

Từ thực tế trên, phóng viên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đặt câuhỏi: Những người dân lương thiện không thể biết được rằng những vị bác sỹ vớitôn chỉ “chữa bệnh cứu người” kia rốt cuộc là muốn chữa khỏi bệnh cho người bệnhhay là muốn kiếm tiền?

Theo phóng viên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, vì bệnh tật dày vò,người bệnh đã đau khổ không ít. Việc lợi dụng tâm lý muốn nhanh chóng chữa lànhbệnh của người bệnh, nâng giá thuốc lên mười mấy lần, khiến những người bệnh cóthu nhập thấp khó có thể kham nổi gánh nặng kinh tế, hoặc là chùn bước, hoặcbuộc phải ngừng uống thuốc, từ bỏ việc chữa bệnh, chẳng khác nào là đẩy ngườibệnh vào chỗ chết./.

Hà Ngọc/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.