Serbia-Kosovo thực hiện thỏa thuận bình thường hóa

Ngày 22/5, Thủ tướng Serbia và người đứng đầu tỉnh ly khai Kosovo nhất trí thực hiện thỏa thuận bình thường hóa quan hệ song phương.
Ngày 22/5, sau hai ngày tiến hành đàm phán tại thủ đô Brussels, Bỉ, Thủ tướngCộng hòa Serbia Ivica Dacic và người đứng đầu chính quyền tỉnh ly khai KosovoHashim Thaci đã nhất trí trên nguyên tắc một kế hoạch thực hiện thỏa thuận bìnhthường hóa quan hệ song phương mà hai bên đạt được hồi tháng Tư vừa qua.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châuÂu (EU) Catherine Ashton cho biết hai bên đã thỏa thuận về nội dung cụ thể củakế hoạch trên. Hai bên sẽ có cuộc gặp với bà Ashton vào cuối tuần này sau khitiến hành tham khảo ý kiến với lãnh đạo cấp cao mỗi bên.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán, Thủ tướng SerbiaDacic cho biết kế hoạch hiện thực hóa thỏa thuận xác định thời hạn cụ thể đốivới những biện pháp cụ thể trong thời gian tới. Trong đó có việc thiết lập mộtliên minh thể chế chính quyền của người Serbia tại khu vực miền Bắc Kosovo vàlập ra cơ quan lãnh đạo của liên minh, sau đó soạn thảo điều lệ của liên minhthể chế chính quyền này và đề cử người Serbia ứng cử vào chức vụ ở sở cảnh sátkhu vực.

Về phần mình, người đứng đầu chính quyền tỉnh ly khai Kosovo Haxim Thatrituyên bố rằng Pristina và Belgrade đã đạt thỏa thuận ban đầu về việc thực hiệnthỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai bên, tuy nhiên chi tiết sẽ được thảoluận trong các phiên họp của các phái đoàn đàm phán hai bên.

Trước đó, dưới sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU), ngày 19/4, tạiBrussels, trong vòng đàm phán thứ 10 giữa Pristina và Belgrade về bình thườnghóa quan hệ song phương, Thủ tướng Cộng hòa Serbia Dacic và người đứng đầu chínhquyền tỉnh ly khai Kosovo Thatri đã ký tắt văn bản thỏa thuận về qui chế cộngđồng thiểu số Serbia (khoảng 40.000 người) đang sinh sống tại miền Bắc Kosovo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.