Siemens mua lại bộ phận chế tạo tuốcbin khí của Rolls Royce

Tập đoàn Siemens AG của Đức thông báo sẽ mua lại chi nhánh chế tạo tuốcbin khí "aero-derivative" của Rolls Royce Plc với giá 1,33 tỷ USD.

Ngày 6/5, tập đoàn Siemens AG của Đức thông báo sẽ mua lại chi nhánh chế tạo tuốcbin khí "aero-derivative" của Rolls Royce Plc với giá 1,33 tỷ USD để củng cố vị trí trong ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt.

Chi nhánh chế tạo tuốcbin khí của Rolls Royce hiện có khoảng 2.400 lao động và lợi nhuận trong năm 2013 đạt 1,5 tỷ USD.

Rolls Royce cũng thông báo tập đoàn Siemens sẽ trả hơn 200 triệu bảng Anh (334 triệu USD) để tiếp cận công nghệ chế tạo tuốcbin khí của Rolls Royce trong 25 năm.

Tuốcbin chạy bằng khí của Rolls-Royce ban đầu chủ yếu được sử dụng trong ngành hàng không, nhưng hiện tại chúng cũng được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt, đặc biệt tại các giàn khoan dầu ngoài thềm lục địa.

Siemens vừa công bố chiến lược mới tập trung vào lĩnh vực điện khí hóa, tự động hóa và số hóa theo tầm nhìn từ nay đến năm 2020. Tập đoàn hàng đầu của Đức này cũng có ý định lấn sân sang lĩnh vực sản xuất thiết bị âm thanh.

Siemens đang trong quá trình tái cơ cấu nhằm giảm bộ máy hành chính và cắt giảm chi phí đến năm 2016, nhằm tăng năng suất thêm 1,4 tỷ USD.

Vụ giao dịch dự kiến hoàn tất trước cuối tháng 12/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục