Số ca mắc COVID-19 tại Nga giảm, Thụy Điển lo ngại dịch bùng phát

Ngày 23/8, Nga thông báo ghi nhận 19.545 ca mắc mới COVID-19, đánh dấu lần đầu tiên số ca mắc trong ngày dưới mức 20.000 ca trong vòng 2 tháng qua tại quốc gia này.
Số ca mắc COVID-19 tại Nga giảm, Thụy Điển lo ngại dịch bùng phát ảnh 1Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân ở Moskva (Nga). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/8, Nga thông báo ghi nhận 19.545 ca mắc mới COVID-19, đánh dấu lần đầu tiên số ca mắc trong ngày dưới mức 20.000 ca trong vòng 2 tháng qua tại quốc gia này.

Trong 24 giờ qua, Nga cũng ghi nhận 776 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này lên là 176.820 ca. Tính đến nay, Nga ghi nhận tổng cộng 6.766.541 ca mắc COVID-19.

Thời gian gần đây Nga đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới với số ca mắc tăng mạnh mà giới chức nước này nhận định chủ yếu là do sự xuất hiện của biến thể Delta có khả năng lây lan mạnh.

Dù là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho một loại vaccine phòng COVID-19, nhưng Nga vẫn chậm chân trong quá trình tiêm chủng vì người dân nước này được cho là khá thờ ơ với vaccine.

Theo trang thống kê our worldindata. org, tính đến ngày 22/8, Nga mới tiêm phòng ít nhất 1 mũi cho 42,28 triệu người (29,3% dân số) và tiêm đủ 2 mũi cho 34,52 triệu người (23,9% dân số).

[Dịch COVID-19: Nga ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ trước đến nay]

Để khuyến khích người dân đi tiêm COVID-19, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký chỉ thị cho phép triển khai chương trình xổ số toàn quốc dành cho những người đi tiêm phòng.

Những người đi tiêm vaccine trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận được mã số may mắn và chương trình sẽ chọn ngẫu nhiên 1.000 người thắng cuộc, với phần thưởng trị giá 1.360 USD/người.

Thụy Điển lo ngại dịch bùng phát

Tại Thụy Điển, cơ quan y tế nước này ngày 23/8 nhận định những tháng tới sẽ là thời điểm thuận lợi cho dịch bệnh bùng phát, đồng thời cho rằng các biện pháp hạn chế hiện đang áp dụng cần được duy trì cho tới khi tỷ lệ người trưởng thành được tiêm phòng cao hơn.

Thời gian qua, Thụy Điển không áp dụng các biện pháp phong tỏa mà chủ yếu sử dụng các biện pháp dựa trên tinh thần tự nguyện và may mắn trải qua một màu Hè không mấy biến động với số ca nhập viện và tử vong vì COVID-19 khá thấp.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, số ca mắc mới có dấu hiệu tăng và có thể sẽ tiếp tục tăng khi các trường học mở cửa và người dân bắt đầu đi làm trở lại.

Dù số ca mắc mới trong mùa Hè vừa qua ở mức thấp nhưng sự xuất hiện của biến thể Delta lây lan nhanh khiến giới chức nước này phải kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác, đặc biệt khi thời tiết lạnh hơn khiến mọi người phải ở trong nhà nhiều hơn.

Trong thông báo mới, Cơ quan Y tế Thụy Điển nêu rõ cả 3 mô hình dự đoán dịch bệnh đều cho thấy số ca mắc mới sẽ tăng trong mùa Thu, sẽ có thêm nhiều người phải nhập viện hoặc phải điều trị tích cực vì COVID-19.

Cơ quan trên cũng cho rằng các biện pháp hạn chế và khuyến nghị hiện nay, chủ yếu là để hạn chế tiếp xúc xã hội, cách ly người ốm hoặc làm việc từ xa khi có thể, nên được duy trì cho tới khi có thêm nhiều người được tiêm phòng.

Hiện Thụy Điển đã tiêm phòng đầy đủ cho 65% người trưởng thành. Theo cơ quan này, khi tỷ lệ bao phủ tiêm chủng đủ cao để đảm bảo các cơ sở chăm sóc y tế không bị quá tải thì đó mới là lúc có thể dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế, kể cả khi virus vẫn lây lan.

Tính đến nay, Thụy Điển ghi nhận tổng cộng hơn 1,11 triệu ca mắc bệnh, trong đó có hơn 14.600 ca tử vong vì COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục