Du lịch Hà Nội tăng trưởng mạnh, hướng tới mục tiêu 12 triệu khách quốc tế
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đón khoảng 12,14 triệu lượt khách, tăng 20,9%, với tổng thu đạt trên 50,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2025.
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đón khoảng 12,14 triệu lượt khách, tăng 20,9%, với tổng thu đạt trên 50,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2025.
Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các khu, điểm tham quan, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống xây dựng kế hoạch đón khách, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đồng thời công khai niêm yết giá và bán đúng giá quy định.
Trong dịp Quốc khánh, Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" đã thu hút khoảng 1,2 triệu lượt khách tham quan chỉ trong 3 ngày từ 28/8 đến 31/8/2025.
Chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” nhằm tôn vinh giá trị văn hóa-lịch sử của Thủ đô, lan tỏa tinh thần yêu nước, đồng thời giới thiệu sản phẩm, tour tuyến du lịch đặc sắc trên địa bàn phường Ba Đình.
Lễ hội mang đến không gian trải nghiệm “Điểm đến Hà Nội” qua mô hình, tiểu cảnh đặc trưng và công nghệ thực tế ảo, VR360, 3D mapping, tái hiện hàng trăm cảnh đẹp Thủ đô.
Theo kế hoạch do Sở Du lịch Hà Nội ban hành, thành phố sẽ chuẩn bị 110.000 suất quà (bao gồm một chai nước/hộp sữa và bánh mỳ) để phục vụ đồng bào, du khách đến viếng Lăng Bác.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, 9 ngày nghỉ Tết (từ 25/1 đến 2/2/2025), ước tính Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch, trong đó lượng khách quốc tế là 142.000 lượt, tăng 15,8% so với năm ngoái.
Lấy nguồn cảm hứng từ thời bao cấp, tái hiện đời sống thường nhật của người dân trong giai đoạn lịch sử này, lần đầu tiên tại Hà Nội, toàn bộ không gian sự kiện sẽ được thiết kế như một phim trường...
Là những điểm đến hàng đầu của bạn bè năm châu trên hành trình khám phá Việt Nam, lãnh đạo ngành du lịch Hà Nội và Đà Nẵng cho biết đã lên kế hoạch chi tiết cho mùa cao điểm khách quốc tế cuối năm.
Vừa khai thác những lợi thế mà mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến được thừa hưởng vừa sáng tạo từ những “bệ đỡ” các sản phẩm mang đậm dấu ấn bản địa, du lịch Hà Nội được kỳ vọng sẽ "cất cánh."
Xác định tầm nhìn chiến lược, lãnh đạo ngành du lịch Hà Nội đặt mục tiêu phát triển thương hiệu du lịch Thủ đô trở thành điểm đến an toàn, chất lượng hấp dẫn không chỉ của khu vực và thế giới...
Xây dựng tour, tuyến mới gắn với sản phẩm Sen Bách Diệp của vùng đất Tây Hồ nhằm quảng bá, phát triển các sản phẩm du lịch bền vững địa phương được kỳ vọng góp phần nâng tầm du lịch Thủ đô.
Nhờ không ngừng đổi mới cách làm, từ tập trung quảng bá sản phẩm trải nghiệm mới đến liên kết nhóm sản phẩm thế mạnh với các địa phương, du lịch Hà Nội đang có những bước tiến vượt bậc.
Trong 6 tháng năm 20224, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 3,14 triệu lượt, tăng 52,6%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 55.385 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đến với bản Miền (huyện Ba Vì), du khách được tham quan một điểm đến du lịch mới lạ, tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa của người Dao Quần chẹt.
Tour đêm Văn Miếu-Quốc Tử Giám "Tinh hoa đạo học" gây ấn tượng mạnh đến du khách và được coi là một trong những sản phẩm tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Với việc khai thác lợi thế sẵn có về vị trí, địa hình, hạ tầng, dịch vụ sẽ mở ra những cơ hội lớn cho ngành Du lịch Thủ đô thúc đẩy phát triển du lịch thể thao, thu hút ngày càng nhiều hơn du khách.
Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thủ đô đón gần 200.000 lượt khách, trong đó khách du lịch Quốc tế tăng trưởng mạnh, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý quận Tây Hồ phải giữ gìn, khai thác hồ Tây hiệu quả, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, điểm đến du lịch thu hút du khách; có đề án quản lý việc khai thác và phát triển.
Theo đại diện một số điểm du lịch di tích, bảo tàng, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trên địa bàn Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, số lượng khách tham quan tăng cao.