Số lượng đàn ông Singapore lấy vợ nước ngoài tăng mạnh

Theo Cơ quan Dân số Quốc gia của Singapore, năm 2012, Singapore có 5.599 người đàn ông cưới vợ nước ngoài, chiếm 20% tổng số các cuộc hôn nhân.

Theo thống kê của Cơ quan Dân số Quốc gia của Singapore, năm 2012, Singapore có 5.599 người đàn ông cưới vợ nước ngoài, chiếm 20% tổng số các cuộc hôn nhân.

Cũng theo Cơ quan Dân số Quốc gia Singapore, tính từ năm 2002 đến nay, Singapore có hơn 50.000 đàn ông lấy vợ nước ngoài và hơn 95% cô dâu đến từ các nước khác ở châu Á.

Theo một nghiên cứu được tiến hành gần đây, đa số các cô dâu “ngoại” đều có độ tuổi từ 20 đến 30 và đến từ Indonesia, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam.

Nhà nghiên cứu xã hội học của Singapore, bà Paulin Straughan nói nhiều đàn ông Singapore, thường ở độ tuổi 40, có học vấn thấp và thu nhập thấp, chọn vợ là người nước ngoài vì họ cho rằng các cô gái ngoại quốc ít đòi hỏi hơn so với các cô gái Singapore.

Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Brenda Yeoh thuộc Trường Đại học Quốc gia Singapore tiến hành phỏng vấn với 27 cô gái Việt Nam lấy chồng Singapore thông qua các công ty môi giới.

Kết quả nghiên cứu, được công bố tuần trước, cho thấy các cô gái Việt đều dưới 30 tuổi, người trẻ nhất là 18, đã lấy các ông chồng Singapore tuổi từ 30 đến 50, người già nhất là 70, và hầu hết sống tại các căn hộ tập thể nhỏ.

Nhiều cặp vợ chồng gặp khó khăn về tài chính vì gia đình họ sống bằng đồng lương ít ỏi của người chồng, trong khi người vợ không có việc làm vì chưa được cấp giấy phép lao động.

Ngoài vấn đề tài chính, nhiều chị em còn lo lắng về quyền được ở lại Singapore vì họ chỉ được phép ở lại “Đảo quốc Sư tử” từ ba tháng đến một năm.

Khi hết hạn giấy phép, họ phải rời khỏi Singapore, rồi lại quay lại xin giấy phép mới. Con cái của các gia đình này thường thất học vì phải cùng mẹ ra/vào Singapore liên tục.

Tại phiên họp của Nghị viện Singapore, Bộ trưởng thuộc Văn phòng Thủ tướng, bà Grace Fu báo cáo rằng trong năm năm qua, trung bình mỗi năm có 4.400 vợ/chồng của công dân Singapore không được cấp thẻ cư trú dài hạn, và 90% trong số đó là các bà vợ.

Số người bị từ chối cấp thẻ cư trú chiếm gần một nửa tổng số người xin cấp.

Để cho phép các ông chồng/bà vợ người nước ngoài được ở lâu hơn tại Singapore, chính phủ Singapore vừa mới áp dụng thẻ thăm thân dài hạn có thêm đặc ân, theo đó các ông chồng/bà vợ người nước ngoài được ở tại Singapore ba năm và được gia hạn, mỗi lần thêm tối đa năm năm nữa.

Người được cấp thẻ thăm thân dài hạn được phép xin việc làm và được hưởng một số chế độ trợ cấp của chính phủ về mặt y tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục