Số người tị nạn trên thế giới vượt ngưỡng 51 triệu người

Trong năm ngoái, 51,2 triệu người trên thế giới phải rời bỏ quê hương, bản quán để chạy trốn xung đột, nhiều hơn 6 triệu người so với năm trước đó.
Số người tị nạn trên thế giới vượt ngưỡng 51 triệu người ảnh 1Người tị nạn Nam Sudan tại Trung tâm luân chuyển ở Adjumani, Uganda ngày 24/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhân Ngày Người tị nạn thế giới (20/6), Liên hợp quốc đã công bố một báo cáo cho biết lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, số người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do xung đột hoặc khủng hoảng trên toàn thế giới đã vượt qua ngưỡng 50 triệu người.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), trong năm ngoái, 51,2 triệu người trên thế giới phải rời bỏ quê hương, bản quán để chạy trốn xung đột, nhiều hơn 6 triệu người so với năm trước đó.

Trung Đông là điểm nóng về tình hình tị nạn trong năm qua khi số người tị nạn Syria đang tạm trú tại nước láng giềng Liban hiện chiếm tới 25% dân số nước sở tại. Cơ quan trên cho biết 86% số người tị nạn thuộc các nước đang phát triển.

Tính theo khu vực, châu Á-Thái Bình Dương có số người tị nạn cao nhất trên thế giới, khoảng 3,5 triệu người. Tiếp theo là vùng châu Phi - phía Nam sa mạc Sahara - 2,9 triệu người, các khu vực Bắc Phi và Trung Đông - 2,6 triệu người.

Trong những năm gần đây, thế giới chứng kiến các cuộc xung đột gia tăng tại nhiều nơi và xu hướng này chưa có dấu hiệu đảo chiều.

Các điểm nóng chiến sự mới là Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Ukraine và Iraq. Song hành cùng với đó là một số cuộc xung đột kéo dài trong nhiều thập niên như tại Somali và Afghanistan.

Trước thực tế này, UNHCR kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác, nhanh chóng tìm giải pháp cho các cuộc xung đột để gây dựng hòa bình và ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục