Sôi nổi giải đua thuyền truyền thống ở Kiên Giang

Giải đua thuyền trong khuôn khổ lễ hội Óc-Om-Bóc có trên 500 VĐV của 7 huyện, thị, thành phố tham gia tranh tài ở nhiều nội dung.
Vốn là vùng sông nước mênh mông, kênh rạch chằng chịt nên những năm gần đây, đua thuyền truyền thống là một trong những môn thể thao mũi nhọn của tỉnh Kiên Giang.

Chứng kiến những lần tổ chức giải đua thuyền truyền thống được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức mới thấy hết sự yêu thích môn thể thao này của đồng bào dân tộc Khơ-me Nam bộ nói chung và Kiên Giang nói riêng.

Trong những giải thi đấu được tổ chức, chúng tôi rất ấn tượng với giải đua thuyền truyền thống trong khuôn khổ lễ hội Óc-Om-Bóc được tổ chức hồi trung tuần tháng 11/2011 tại huyện Gò Quao. Đây là môn thi đấu đầu tiên tại lễ hội và cũng là một trong những chuỗi hoạt động thể thao tại lễ hội năm nay. Do giải được tổ chức vào lúc nông nhàn nên đa số các huyện, thị, thành phố đều tham gia rất đông. Lúc đầu, các huyện, thị cũng gặp không ít khó khăn, nhưng mọi lo lắng gần như đã được giải tỏa.

Ngoài giải thưởng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ một phần kinh phí, lo toàn bộ việc vận chuyển thuyền từ các huyện, thị, thành phố về địa điểm thi đấu ở Gò Quao và ngược lại. Vì vậy, giải thi đấu có trên 500 vận động viên của 7 huyện, thị, thành phố cùng hội tụ về Gò Quao tham gia đua nội dung nam, nữ cự ly 250 mét, 500 mét, 1.000 mét cho cả hai loại thuyền 22 người và 12 người.

Thành công của giải không chỉ có đông vận động viên, cổ động viên tham gia mà chất lượng chuyên môn cũng được nâng lên rõ rệt so với những giải đua truyền thống hàng năm. Có thể nói, cùng với cờ vua và ghe ngo, đua thuyền truyền thống đã mang về cho Kiên Giang rất nhiều huy chương ở các giải đấu khu vực và toàn quốc. Những lần tham dự giải vài năm trở lại đây dù là giải khu vực hay toàn quốc, các chàng trai, cô gái đội thuyền truyền thống của Kiên Giang đều nằm trong tốp đầu.

Tại Đại hội Thể dục Thể thao khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 3 năm 2010, thuyền truyền thống đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Kiên Giang 9 tấm huy chương, xếp hạng 3 sau An Giang và Trà Vinh. Tại Giải đua thuyền truyền thống trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc tại Đà Nẵng năm 2010, đội nam, nữ Kiên Giang tiếp tục đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Không chỉ mang về cho tỉnh nhà những tấm huy chương lấp lánh, đội thuyền nữ xã Định Hòa, huyện Gò Quao còn đem vinh quang về cho Tổ quốc 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại SEA Games 22./.

Lê Sen (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục