Sớm vớt tàu Onneskas One, đảm bảo an toàn hàng hải

Phó Chủ tịch UBND Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu chỉ đạo chủ tàu, đơn vị trục vớt phải trục vớt tàu Onneskas One trước mùa mưa bão.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu chỉ đạo chủ tàu, đơn vị trục vớt và các cấp, các ngành liên quan phải trục vớt tàu Onneskas One của Malaysia bị nạn tại vùng biển tỉnh Thừa Thiên-Huế trước mùa mưa bão năm nay, nếu để kéo dài sẽ ảnh hưởng đến an toàn hàng hải và ô nhiễm môi trường.

Công việc trước mắt phải đảm bảo thực hiện tốt các bước xử lý chất độc, xử lý lượng dầu tồn đọng và đảm bảo an toàn lao động trước khi trục vớt. Đối với phần mũi của tàu Onneskas One tại bờ biển xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, yêu cầu chủ tàu và đơn vị trục vớt khẩn trương phối hợp với công an tỉnh sớm hoàn thành các thủ tục điều tra, giải phóng hiện trường.

Đơn vị trục vớt làm việc cụ thể với Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên-Huế về phương án, tiến độ để tiếp tục thực hiện thi công trục vớt. Đối với phần lái của tàu Onneskas One (tại bờ biển xã Quảng Công, huyện Quảng Điền), chủ tàu và đơn vị trục vớt làm việc với Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên-Huế để rà soát, hoàn chỉnh phương án trục vớt để đẩy nhanh tiến độ thi công trục vớt. Yêu cầu đơn vị trục vớt phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, xử lý, bảo vệ môi trường và an toàn lao động theo quy định.

Onnekas One là tàu chở dầu của Malaysia khi đang trên đường được lai dắt đến Hải Nam (Trung Quốc) sửa chữa thì gặp sóng to, đứt dây cáp nên tàu đã bị gãy đôi; phần thân tàu trôi dạt vào vùng biển thuộc thôn An Lộc, xã Quảng Công, huyện Quảng Ðiền; còn lại mũi tàu trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn 6, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang vào cuối tháng 12/2012.

Vào ngày 18/6 vừa qua, trong khi trục vớt phần mũi chiếc tàu trên, 4 thợ lặn tử vong tại chỗ, nguyên nhân là do lượng khí Hydro Sulfure (H2S) tồn lưu trong khoang ballas của tàu (nơi các thợ lặn tử vong) có hàm lượng 1545,2 mg/m3, cao gấp 103 lần so với quy định. Đây là chất khí cực độc, với hàm lượng cao có thể làm tê liệt thần kinh khứu giác, bất tỉnh và có thể dẫn đến tử vong.

[Trục vớt thi thể cuối cùng trong vụ 4 thợ lặn tử vong]

Liên quan đến việc trục vớt tàu, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cũng vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ tai nạn trên tàu Onnekas One và yêu cầu  Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân trong vụ tai nạn trên tàu Onnekas One.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn lao động đối với các ngành nghề trục vớt, cứu hộ trên biển nhằm tránh những trường hợp tai nạn tương tự xảy ra.../.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục