Sơn La: Thiệt hại hơn 501 tỷ đồng do 3 đợt mưa lũ trong tháng 7

Trong tháng 7, mưa lũ làm 11 người chết và 6 người bị thương; trên 2.670 nhà bị thiệt hại; hơn 4.143ha diện tích lúa bị ngập; 15 cầu treo bị cuốn trôi; 130 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông.

Nước ngập sâu tại bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Nước ngập sâu tại bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Trong tháng 7/2024, tỉnh Sơn La chịu ảnh hưởng của 3 đợt mưa lớn (3 -8/7, 22- 25/7, 28-31/7), gây thiệt hại nặng về người, nhà cửa, hoa màu và ngập úng tại nhiều địa phương.

Theo thống kê ban đầu của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, trong tháng 7, mưa lũ đã làm 11 người chết và 6 người bị thương; trên 2.670 nhà bị thiệt hại; 29 điểm trường bị ảnh hưởng; hơn 4.143ha diện tích lúa mùa bị ngập, cuốn trôi; hơn 548ha hoa màu, rau màu bị ngập; trên 500 con gia súc bị chết, cuốn trôi; hơn 12.290 con gia cầm bị cuốn trôi.

Mưa lũ cũng đã làm sụt taluy dương và sa bồi trên 620.400m3; xói lề đường 1.327m3; 15 cầu treo bị cuốn trôi, hư hỏng; 130 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông. Mưa lũ còn làm gẫy đổ, nghiêng 36 cột điện trung thế, 244 cột điện hạ thế; trên 5.560m dây hạ thế, 440 công tơ và trên 90 hòm công tơ bị hư hỏng.

Ước tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 khoảng hơn 501 tỷ đồng.

Ông Cao Viết Thịnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, thông tin ngay khi thiên tai xảy ra, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố với phương châm "4 tại chỗ" phân công thành viên trong Ban Chỉ huy từ huyện đến xã trực tiếp tới những địa bàn bị ảnh hưởng nặng do thiên tai chỉ đạo sơ tán dân, di dời bảo vệ các công trình, bố trí tạm thời nơi ở an toàn cho bà con.

Đồng thời, tổ chức ứng cứu các điểm bị cô lập, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người mất tích; chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Đến nay, Công an, Quân đội và lực lượng xung kích kịp thời hỗ trợ các hộ vùng ngập úng, sạt lở di dời tài sản đến nơi an toàn, đảm bảo an ninh trật tự vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các lực lượng chức năng tổ chức tiêu độc, khử trùng phòng trừ dịch bệnh.

Ngành Giao thông Vận tải tỉnh, các huyện, thành phố đã chỉ đạo các trạm đi kiểm tra, xác minh tình hình thiệt hại và tổ chức san gạt đất, làm thông tuyến bước 1 trên tất cả tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện để phương tiện có thể lưu thông tạm thời.

Công ty Điện lực Sơn La chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sửa chữa hệ thống điện bị hư hỏng để cấp điện trở lại cho số khách hàng bị mất điện.

Các huyện, thành phố chỉ đạo vận động nhân dân cho ở nhờ và bố trí nhà văn hóa làm chỗ ở tạm cho nhân dân bị mất nhà. Đồng thời, rà soát, xin chủ trương của tỉnh triển khai các điểm sắp xếp dân cư, tập trung bố trí cho những hộ có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, sập đổ và nhà bị sạt lở phải di dời khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.