Theo Bộ Y tế, trong quá trình thương thảo, các nhà cung cấp vaccine COVID-19 đều yêu cầu Chính phủ ký kết Hợp đồng thỏa thuận bảo mật thông tin, trong đó có bảo mật thông tin về giá vaccine.
Trong 24 giờ qua, Nga phát hiện thêm 177.282 ca COVID-19 so với 168.201 ca trong ngày trước đó. Số ca tử vong do COVID-19 trong một ngày qua ở Nga là 714 ca.
Người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tarik Jasarevic cho biết việc xét duyệt của WHO đối với vaccine Sputnik V của Nga sẽ diễn ra sớm nhất vào tháng Một tới.
Nga dự kiến thử nghiệm lâm sàng loại thuốc chữa COVID-19 có tên gọi Ftortiazinon vào nửa cuối năm 2022, trong khi Điện Kremlin hy vọng WHO sẽ sớm cấp phép cho vaccine Sputnik V trong vài tháng tới.
Nghiên cứu cho thấy Sputnik V có khả năng vô hiệu hóa cao biến thể Omicron và có khả năng bảo vệ mạnh mẽ tránh các trường hợp "bệnh diễn biến nặng và nhập viện."
Saudi Arabia cho phép người đã tiêm vaccine Sputnik V của Nga nhập cảnh để tạo điều kiện cho các cuộc hành hương; trong khi đó, Senegal đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.
Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga đang được hai bên xây dựng đã đạt nhiều thành quả quan trọng, toàn diện và ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Tổng thống Putin cho biết ông đã tiêm hai mũi vaccine Sputnik V vào tháng 4 và 6/2021, sau đó tiêm liều tăng cường bằng một loại vaccine khác, đó là Sputnik Light.
Pfizer cho biết trong các cuộc thử nghiệm trước đó, thuốc viên kháng virus Paxlovid đã giúp giảm 89% nguy cơ bệnh nhân trưởng thành phải nhập viện hoặc tử vong.
Liên bang Nga và Việt Nam hiện có đủ nguồn lực về khoa học kỹ thuật để đẩy nhanh hợp tác chống dịch, sản xuất vaccine và dược phẩm. Việc hợp tác chặt chẽ sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Diễn đàn được tổ chức tại Expoforum với hơn 50 sự kiện, thảo luận về đột phá công nghệ trước những hạn chế và sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số, bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.
Giám đốc Rospotrebnadzor, bà Anna Popova cho biết các biến thể virus SAR-CoV-2 hiện tại và có thể xuất hiện trong tương lai làm suy giảm rất ít hiệu quả của vaccine Nga.
Cùng với vaccine Sputnik V, Bộ Y tế Campuchia cũng cấp phép sử dụng khẩn cấp 4 loại vaccine khác do Nga sản xuất là CoviVac, Sputnik-Light, IMB SRC Vector và EpiVacCorona.
Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev, cho biết, chỉ từ giờ đến cuối năm nay, Nga sẽ sản xuất số liều vaccine Sputnik V và Sputnik Light đủ tiêm cho 700 triệu người.
WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp một số vaccine ngừa COVID-19 nhưng đối với vaccine Sputnik V, tiến trình phê duyệt bị trì hoãn do thiếu một số thủ tục pháp lý.
Nhiều loại vaccine ngừa COVID-19 ít phổ biến đang được chú ý trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu hạn chế ảnh hưởng đến nỗ lực cải thiện tỷ lệ tiêm chủng còn thấp ở các quốc gia nghèo.
Trên thế giới, Mỹ vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, trong khi Chile ghi nhận hơn 800 ca nhiễm mới ngày thứ 3 liên tiếp; tại Đức, thời kỳ lắng dịu của đại dịch có thể nhanh chóng qua đi.
Bộ trưởng Y tế Nga đã làm việc với WHO thảo luận về các thủ tục cần thiết để đăng ký vaccine Sputnik V của Nga vào danh mục các loại thuốc được WHO khuyến nghị sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
Theo báo cáo của UNESCO, sản lượng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm trên thế giới vẫn còn hạn chế dẫn tới việc chậm trễ trong khâu đảm bảo thời gian giao hàng theo các hợp đồng ký kết.
Tổng thống Putin khẳng định vấn đề lớn ở Syria hiện nay là việc các lực lượng vũ trang nước ngoài vẫn hiện diện tại một số khu vực ở Syria mà không có sự chấp thuận của LHQ hay chính phủ Syria.