Sri Lanka: Quân chính phủ tiến vào căn cứ LTTE

Sau nhiều tháng giao tranh, ngày 2/1, quân đội Sri Lanka đã tiến đánh vào căn cứ địa Kilinochchi ở miền Bắc Sri Lanka, vốn được coi là thủ phủ của Lực lượng những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) chống đối chính phủ trong nhiều thập kỷ qua.

Sau nhiều tháng giao tranh, ngày 2/1, quân đội Sri Lanka đã tiến đánh vào căn cứ địa Kilinochchi ở miền Bắc Sri Lanka, vốn được coi là thủ phủ của Lực lượng những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) chống đối chính phủ trong nhiều thập kỷ qua.

Theo các nguồn tin quân sự, quân đội đã sử dụng chiến thuật tấn công gọng kìm để tiến vào thị trấn này từ hai phía Bắc và Nam, và đã chiếm được hầu hết các điểm trọng yếu trong thị trấn.

Một quan chức giấu tên của Văn phòng Tổng thống cho biết giao tranh ác liệt vẫn đang nổ ra, nhưng quân đội sẽ sớm giành toàn quyền kiểm soát tại đây.

Trước đó, Tư lệnh quân đội
Sri Lanka Sarath Fonseka ngày 1/1 đã tuyên bố quân đội sẽ giành quyền kiểm soát Kilinochchi trong vòng 48 giờ.

Hiện LTTE chưa có bình luận gì về tin trên, nhưng nhà lãnh đạo chính trị của LTTE Balasingham Nadesan khẳng định họ sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng.

Sri Lanka đã lâm vào cuộc nội chiến từ năm 1972 khi LTTE phát động cuộc chiến đòi ly khai, thành lập nhà nước riêng cho người thiểu số Tamil. Cuộc nội chiến dài nhất ở châu Á này đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người Sri Lanka.

Trong 10 năm qua, LTTE đã sử dụng
Kilinochchi làm trung tâm chính trị và quân sự và cho xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng cho một nhà nước độc lập như văn phòng cảnh sát, tòa án và bưu điện.

Tháng 1/2008, Chính quyền của Tổng thống Mahinda Rajapakse đã đơn phương rút khỏi một thỏa thuận ngừng bắn ký với LTTE từ tháng 2/2002, do Na Uy làm trung gian. Tổng thống
Rajapakse tuyên bố quân chính phủ sẽ "đè bẹp" LTTE và giành "chiến thắng lịch sử" trong dịp đầu năm mới 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục