Sự kiện trong nước 1-7/1: Bắt Phan Văn Anh Vũ, nổ lớn tại Bắc Ninh

Bộ Công an tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ, nổ kinh hoàng tại làng phế liệu Bắc Ninh, trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 là 3 trong số những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.
Bộ Công an tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ
Ngày 4​/1, Bộ Công an ra thông báo về việc Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ.

Phan Văn Anh Vũ sinh năm 1975; trú tại số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú.

Theo thông báo của Bộ Công an, ngày 21​/12​/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ; khi bỏ trốn, Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật Di trú của Singapore và bị trục xuất.

Ngày 4/1, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước” theo Điều 263 Bộ luật Hình sự.​

Sự kiện trong nước 1-7/1: Bắt Phan Văn Anh Vũ, nổ lớn tại Bắc Ninh ảnh 1Bị can Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) Ảnh: CTV
Nổ kinh hoàng tại cơ sở phế liệu ở Bắc Ninh
Khoảng 4 giờ sáng ngày 3/1-2017, tại thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong) đã xảy ra vụ nổ lớn khiến 10 người bị thương và hai người tử vong.

Bước đầu xác định, vụ nổ xuất phát từ một cơ sở thu mua phế liệu ở làng Quan Độ, làm sập hoàn toàn bốn ngôi nhà và nhiều nhà chung quanh bị hư hỏng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1964), trú tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, chủ kho phế liệu để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ liên quan đến vụ nổ.

Sau sự cố vụ nổ, Bộ Tư lệnh Công binh đã thành lập đoàn công tác gồm các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Tư lệnh đến hiện trường kiểm tra và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh để xác định nguyên nhân ban đầu của vụ nổ.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ trên là vụ nổ vật liệu nổ thu gom sau rà phá và xử lý đạn, có liên quan đến một số cá nhân thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý Bom mìn, Binh chủng Công binh.

Hiện nay, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đang tích cực điều tra, xác minh để xử lý nghiêm vụ việc trên.

Tính đến ngày 4/1, lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh, Lữ đoàn 229 - Bộ Tư lệnh Công binh và các đơn vị chức năng đã thu lượm được 3,2 tấn đầu đạn trong vụ nổ này.

Sự kiện trong nước 1-7/1: Bắt Phan Văn Anh Vũ, nổ lớn tại Bắc Ninh ảnh 2Những ngôi nhà nằm trong bán kính vụ nổ bị hư hại toàn bộ phủ một lớp bụi trắng xóa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ nhất
Tối 2​/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ nhất năm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và phát biểu tại Lễ trao giải.
Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm góp phần đẩy mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Có 31 tác phẩm được trao giải - trong đó có 2 giải A, 7 giải B, 10 giải C, 12 giải khuyến khích cho các loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh.

Giải A thể loại Báo In được trao cho loạt 3 bài "Cuộc đại phẫu những ​'khối u​' nghìn tỷ…" của nhóm tác giả Báo Nhân Dân; Giải A thể loại Báo điện tử được trao cho loạt bài 8 kỳ "Chống được "chạy" sẽ thành công" của tác giả Nguyễn Hòa Văn - Tạp chí Người làm báo.

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” sẽ được tổ chức 2 năm/lần.

Sự kiện trong nước 1-7/1: Bắt Phan Văn Anh Vũ, nổ lớn tại Bắc Ninh ảnh 3Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao giải cho các tác giả đạt giải A. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đinh Thanh Trung, Đặng Thị Kiều Trinh giành Quả bóng vàng Việt Nam 2017
Tối 2​/1​, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017, nhằm tôn vinh những cầu thủ xuất sắc nhất trong năm.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung (Câu lạc bộ QNK Quảng Nam) được trao giải thưởng Quả bóng Vàng năm 2017. Năm 2017, Thanh Trung đã giúp câu lạc bộ Quảng Nam vô địch Giải bóng đá chuyên nghiệp góp công lớn đưa đội tuyển Việt Nam giành quyền dự vòng chung kết châu Á 2019.

Quả bóng Bạc thuộc về tiền đạo Nguyễn Anh Đức (Câu lạc bộ Becamex Bình Dương) và tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Câu lạc bộ Hà Nội) nhận danh hiệu Quả bóng Đồng.

Ở giải thưởng dành cho nữ, cầu thủ Đặng Thị Kiều Trinh (Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh) đạt Quả bóng Vàng. Quả bóng Bạc thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Dung (Câu lạc bộ PP. Hà Nam), cầu thủ Huỳnh Như (Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh) nhận danh hiệu Quả bóng Đồng.

Ban tổ chức cũng đã trao giải cầu thủ futsal (bóng đá trong nhà) hay nhất là Phùng Trọng Luân (đội Thái Sơn Nam), cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất: Ðoàn Văn Hậu (đội Hà Nội), cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Vạn (đội Than Khoáng sản Việt Nam). Cầu thủ nước ngoài hay nhất là Dos Reis R Claudecir (Câu lạc bộ QNK Quảng Nam). Công Phượng (Đội HAGL) được bầu chọn là cầu thủ được yêu thích nhất.

Sự kiện trong nước 1-7/1: Bắt Phan Văn Anh Vũ, nổ lớn tại Bắc Ninh ảnh 4Đinh Thanh Trung giành Quả bóng vàng Việt Nam 2017.
Thêm 23 di tích được xếp hạng cấp quốc gia
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định về việc xếp hạng 23 di tích quốc gia thuộc các tỉnh: Điện Biên, Ninh Bình, Nghệ An, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Yên, Lào Cai, Hà Nam, Thái Bình, Cà Mau, Trà Vinh, Quảng Nam. Tuyên Quang là tỉnh có nhiều di tích được xếp hạng nhất với 5 di tích, tiếp đó là Hà Nam với 4 di tích, Nghệ An có 3 di tích, Ninh Bình có 2 di tích…

Trong các di tích được xếp hạng, có một số di tích lịch sử và cách mạng, như: Di tích lịch sử Địa điểm Lễ nhận Quốc thư đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 1​/9/1954), xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm công trường đắp đập Cát Tường năm 1958, xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; Di tích lịch sử Địa điểm khởi phát phong trào chống sưu thuế năm 1908 ở miền trung (Đình Phiếm Ái và Nhà Ông Nghè Tiếp), xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam...

Sự kiện trong nước 1-7/1: Bắt Phan Văn Anh Vũ, nổ lớn tại Bắc Ninh ảnh 5Quần thể Hòn Yến (Phú Yên) chính thức được công nhận là di tích quốc gia.
Lại căng thẳng tại các trạm  BOT
Trưa 5/1, trạm thu phí Cần Thơ-Phụng Hiệp, phường Ba Láng, quận Cái Răng (BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp thuộc dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Cần Thơ-Phụng Hiệp) tiếp tục bị ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài hàng km do nhiều ôtô tập trung tại đây để phản đối việc thu phí của chủ đầu tư.

Sáng cùng ngày, chỉ có một số tài xế cho phương tiện dừng tại trạm để phản đối, nhưng đến trưa xuất hiện hàng loạt phương tiện dừng ngay tại trạm thu phí, bấm còi inh ỏi khiến giao thông khu vực này trở nên hỗn loạn.

Theo nhiều tài xế, nguyên nhân là do họ di chuyển đoạn đường quá ngắn, từ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang sang quận Cái Răng (Cần Thơ) và ngược lại khoảng vài km, nhưng phải mua vé cho toàn tuyến từ Cái Răng đến huyện Phụng Hiệp. Nhiều tài xế yêu cầu chủ đầu tư BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp cam kết miễn 100% phí qua trạm cho dân cư trong bán kính 5km.

Chiều​ 5/1, sau cuộc họp khẩn nội bộ giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo tỉnh tỉnh Hậu Giang và chủ đầu tư BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp xung quanh vấn đề BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ trả lời báo chí cho biết thành phố Cần Thơ sẽ mời Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan làm việc vào tuần sau.

Lần đầu tiên sau hơn nửa năm chính thức đi vào hoạt động, trạm thu phí BOT Sóc Trăng buộc phải xả trạm sau hơn 30 phút ùn tắc.

Trong ngày 7/1, trước sức ép của các lái xe ở nhiều làn xe tại trạm BOT Sóc Trăng, để tránh ùn tắc kéo dài, trạm BOT tại Sóc Trăng đã phải xả trạm 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. 

Vào lúc 8 giờ sáng, nhiều tài xế phản đối gây ùn tắc từ hướng Sóc Trăng lên Cần Thơ, buộc trạm phải xả lần đầu cho đến 14 giờ cùng ngày, trạm bắt đầu thu phí trở lại. 

Ngay sau đó, các tài xế lại tập hợp tổ chức gây ùn tắc kéo dài cho đến 15 giờ 5 phút, buộc BOT Sóc Trăng phải xả trạm lần thứ 2. 

Trong thời gian gây áp lực vào đầu giờ chiều, nhiều tài xế xe tải có biển số từ các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã cố tình không trả phí; trả bằng tiền lẻ hoặc đi chậm kéo dài thời gian khi ngang qua trạm. 

Sự kiện trong nước 1-7/1: Bắt Phan Văn Anh Vũ, nổ lớn tại Bắc Ninh ảnh 6Ùn tắc tại trạm thu phí Sóc Trăng do bị tài xế phản ứng. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Khai quật mộ cổ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần
Ngày 5/1, Bảo tàng Quảng Ninh (Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tiến hành khai quật ngôi mộ cổ thuộc quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần, tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 23/12/2017, trong quá trình san gạt, mở tuyến đường kết nối Khu di tích Hồ Thiên (xã Bình Khê) và Khu di tích Ngọa Vân (xã An Sinh), thuộc quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại thị xã Đông Triều, đơn vị thi công đã làm phát lộ ngôi mộ cổ tại thôn Trại Lốc, xã An Sinh.

Nơi phát lộ ngôi mộ nằm trên sườn phía Tây Nam một quả đồi thấp, phía Đông Bắc Lăng vua Trần Anh Tông và cách lăng khoảng 500m (người dân địa phương gọi là khe Máy bay rơi).

Qua khảo sát cho thấy hiện trường xuất lộ nhiều khối gỗ lớn (mỗi khối trung bình 0,4x0,4x6m) có khớp mộng để nối với nhau, bị máy xúc trong quá trình thi công bốc lên để ngổn ngang xung quanh. Nhiều đinh/vam đồng, các mảnh đồng lá được gia công và dát mỏng, than củi, vôi, hợp chất... cũng được tìm thấy tại đây.

Qua khảo sát thực tế, căn cứ đặc điểm, tính chất, loại hình và kết hợp so sánh các tư liệu đã được nghiên cứu (Khu lăng mộ Nhà Trần ở Tam Đường, tỉnh Thái Bình; di tích lăng vua Trần Nghệ Tông và mộ cổ Nghĩa Hưng, thị xã Đông Triều), các chuyên gia sơ bộ đánh giá đây là dấu tích mộ táng có niên đại thời Trần, thế kỷ 13-14. Các di vật đã được xuất lộ cho phép suy đoán chủ nhân của mộ táng này thuộc tầng lớp cao trong xã hội thời Trần.

Các khối gỗ được dự đoán là gỗ dùng xếp quách ngoài, vam đồng dùng để gia cường kết nối giữa các khối gỗ, than và vôi là những chất bao quanh phần quách...

Sự kiện trong nước 1-7/1: Bắt Phan Văn Anh Vũ, nổ lớn tại Bắc Ninh ảnh 7Khu lăng tẩm, đền miếu của nhà Trần ở Đông Triều, Quảng Ninh. (Nguồn: khaocohoc.gov.vn)
Thủ tướng bổ nhiệm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 2136 bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, ông Đoàn Thái Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Như vậy hiện tại, Ngân hàng Nhà nước chính thức có 5 Phó Thống đốc bao gồm: bà Nguyễn Thị Hồng, ông Nguyễn Đồng Tiến, ông Đào Minh Tú, ông Nguyễn Kim Anh và ông Đoàn Thái Sơn.

Được biết, ông Đoàn Thái Sơn sẽ thay cho vị trí ông Nguyễn Phước Thanh đã nghỉ hưu. Trong quá trình công tác, ông Đoàn Thái Sơn đã từng làm việc tại vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước.

Sự kiện trong nước 1-7/1: Bắt Phan Văn Anh Vũ, nổ lớn tại Bắc Ninh ảnh 8Tân Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thế Sơn. (Nguồn: NHNN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục