Sự kiện trong nước 18-24/12: Khởi tố, truy nã Phan Văn Anh Vũ

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với Vũ “nhôm,” băng tuyết trên đỉnh Fansipan, 45 năm Điện Biên Phủ trên không nằm trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
Khởi tố, phát lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” (sinh năm 1975, ở tại Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chấn Phong).

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, ngày 20/12, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước” theo Điều 263 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 47/ANĐT-P5 ngày 20/12/2017 của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đối với Phan Văn Anh Vũ, sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và không biết bị can ở đâu, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ.

Trước đó, chiều 21/12, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh khám xét nhà ông Vũ.

Khoảng giữa năm 2017, dư luận có thông tin về thực trạng tại một số dự án của thành phố Đà Nẵng, trong đó có những thương vụ bán nhà công sản có dấu hiệu sai phạm. Ngày 20/9, Bộ Công an có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công an để làm rõ vụ bán nhà công sản mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận.

Sự kiện trong nước 18-24/12: Khởi tố, truy nã Phan Văn Anh Vũ ảnh 1Đối tượng Phan Văn Anh Vũ.
Mưa tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại, sáng 19/12, băng giá đã xuất hiện trên đỉnh Fansipan khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

Tại đỉnh Fansipan (cao 3.143m) đã xuất hiện mưa tuyết phủ trắng đường đi, mái nhà, cây cỏ, nhà ga khu cáp treo du lịch Fansipan tạo thành một khung cảnh rất đẹp mắt.

Đây là một trong những địa danh hiếm hoi ở Việt Nam mà du khách có thể tận hưởng trọn vẹn khung cảnh tuyết rơi cùng băng giá phủ trắng rặng cây, núi đồi.

Khi hay tin có mưa tuyết, lượng du khách đổ về Sa Pa tăng đột biến. Dự báo đêm về sáng 20/12, đỉnh Fansipan hết mưa tuyết nhưng lại xuất hiện sương muối.

Sự kiện trong nước 18-24/12: Khởi tố, truy nã Phan Văn Anh Vũ ảnh 2Băng tuyết trên đỉnh Fansipan. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam
Từ ngày 19 đến 21​/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cùng tuyên bố bế mạc Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; thăm một số đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam; tiếp Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào; gặp gỡ, nói chuyện thân mật với đại diện cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, thế hệ trẻ Việt Nam và lưu học sinh Lào tại Việt Nam; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa ở Thủ đô Hà Nội, tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên khẳng định tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp để bảo vệ, giữ gìn và không ngừng phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, coi đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với tương lai của hai dân tộc, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Lào.

Sự kiện trong nước 18-24/12: Khởi tố, truy nã Phan Văn Anh Vũ ảnh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
6 học sinh có biểu hiện lạ tại Đắk Lắk
Ngày 23/12, bác sỹ Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa có báo cáo gửi Bộ Y tế về trường hợp sáu học sinh Trường Tiểu học Cư Pui II, xã Cư Pui, huyện Krông Bông có biểu hiện lạ, không kiểm soát được bản thân, nghi do rối loạn phân ly tập thể.

Trao đổi với phóng viên, bác sỹ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, sáu học sinh xuất hiện “bệnh lạ” (tuổi từ 10 đến 13 tuổi), thuộc dân tộc H’Mông, ở thôn Ea Uôl, xã Cư Pui.

Các học sinh có triệu chứng khó ngủ vào ban đêm, đứng ngồi không yên, hay nói lảm nhảm, hất tung dụng cụ học tập, đánh bạn bè trong lớp. Mỗi cơn bệnh kéo dài từ 15 phút đến khoảng 1 giờ, sau đó các cháu trở lại bình thường.

Chiều 19/12 vừa qua, khi đoàn công tác thăm khám sức khỏe cho các cháu tại trường học, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo nhận định ban đầu của các phòng chức năng thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, có thể các cháu bị chứng rồi loạn phân ly tập thể.

Tuy nhiên, để có kết luận chính thức và hướng điều trị, phòng tránh cho các cháu, ngành y tế tỉnh đã có báo cáo Bộ Y tế để điều tra, làm rõ nguyên nhân và đưa ra hướng điều trị.

Sự kiện trong nước 18-24/12: Khởi tố, truy nã Phan Văn Anh Vũ ảnh 4(Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)
Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Ngày 21​/12, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.”

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân chủng Phòng không - Không quân là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, trong thế trận chiến tranh nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân của đế quốc Mỹ; góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đặc biệt, trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối năm 1972, cùng quân và dân Thủ đô Hà Nội, bộ đội Phòng không - Không quân đã phát huy cao độ vai trò nòng cốt trong cuộc đối đầu, thử thách chưa từng có trong lịch sử, đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không lớn nhất của đế quốc Mỹ, chủ yếu bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận…

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng để lực lượng Phòng không - Không quân phát huy cao nhất vai trò, vị trí trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; phát huy khí thế hào hùng của “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” 45 năm trước.

Sự kiện trong nước 18-24/12: Khởi tố, truy nã Phan Văn Anh Vũ ảnh 5Máy bay của ta xuất kích tiêu diệt địch. (Ảnh: TTXVN)
Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 400 tỷ USD
Chiều 19-12-2017, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ ghi nhận xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 400 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, Việt Nam hiện có hơn 200 đối tác thương mại khắp thế giới, gồm 29 thị trường xuất khẩu và 23 thị trường nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2017 của Việt Nam đạt 385,77 tỷ USD (tăng 21,4% so cùng kỳ năm 2016) và dự kiến đến hết năm 2017 đạt hơn 400 tỷ USD.

Đáng chú ý, từ năm 2011 đến nay, quy mô xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng hơn 200 tỷ USD; 11 tháng năm 2017, xuất khẩu hàng hóa đạt 194,47 tỷ USD, tăng 21,5 so cùng kỳ 2016, nhập khẩu đạt 191,3 tỷ USD, tăng 21,2%, cán cân thương mại đạt mức thặng dư kỷ lục là 3,17 tỷ USD.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, thành tích 400 tỷ USD là của cả nước, đồng thời đánh giá cao sự cố gắng của ngành hải quan, đặc biệt là nỗ lực cải cách thủ tục hành chính.

Sự kiện trong nước 18-24/12: Khởi tố, truy nã Phan Văn Anh Vũ ảnh 6Chế biến ngao xuất khẩu tại Công ty Thủy sản Lenger Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Trường đại học đầu tiên đạt chuẩn kiểm định chất lượng Ðông - Nam Á
Ngày 19​/12, tại Hà Nội diễn ra lễ trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cấp trường của Mạng lưới các trường đại học Ðông - Nam Á (AUN) tặng Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Ðại học Quốc gia Hà Nội).

Ðây là trường đại học đầu tiên ở Ðông-Nam Á thực hiện kiểm định và đạt chuẩn chất lượng cấp trường theo bộ tiêu chuẩn của AUN.

Các tiêu chuẩn được chia thành bốn nhóm bảo đảm chất lượng: Về mặt chiến lược, hệ thống, thực hiện các chức năng và nhóm kết quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối, phục vụ cộng đồng của trường đại học.

Bộ tiêu chuẩn của AUN có tính tương thích cao với các tiêu chuẩn ở các khu vực châu Âu, Hoa Kỳ và ASEAN do được xây dựng phù hợp với khung bảo đảm chất lượng của Ðông - Nam Á...

Sự kiện trong nước 18-24/12: Khởi tố, truy nã Phan Văn Anh Vũ ảnh 7Bà Nantana Gajaseni trao chứng nhận đạt chuẩn kiểm định cấp trường cho Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội. (Nguồn:TL/ Vietnam+)
Ra mắt Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ
Chiều 18​/12, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ ra mắt Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ, (School of Aerospace Engineering - SAE).

SAE được thành lập là sự hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tập đoàn Viettel.

SAE thực hiện đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về công nghệ hàng không vũ trụ ở các bậc đại học, sau đại học; nghiên cứu, phát triển các công nghệ và sản phẩm khoa học trong lĩnh vực hàng không vũ trụ đáp ứng yêu cầu dân sự và an ninh, quốc phòng của đất nước; cung cấp dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ - tri thức trong lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ trong và ngoài nước.

Cùng với việc thành lập Viện, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phê duyệt chương trình đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ. Đây là chương trình đào tạo tiếp cận chuẩn mực của các trường đại học hàng đầu thế giới, chú trọng đào tạo các kỹ năng cơ bản và công nghệ nền tảng của công nghiệp 4.0.

Sau 4,5 năm học, sinh viên sẽ nhận bằng Kỹ sư Công nghệ Hàng không Vũ trụ và có cơ hội được làm việc, tham gia các dự án về Hàng không Vũ trụ.

Sự kiện trong nước 18-24/12: Khởi tố, truy nã Phan Văn Anh Vũ ảnh 8Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Viettel ra mắt Viện Công nghệ Hàng không vũ trụ. (Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục