Sứ quán Mỹ tại Yemen bị đe dọa tấn công

Ngày 26/1, cảnh sát Yemen đã bắt giữ 3 tay súng sau một cuộc đụng độ ở khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Sanaa.

Ngày 26/1, cảnh sát Yemen đã bắt giữ 3 tay súng sau một cuộc đụng độ ở khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Sanaa.
 
Một quan chức cảnh sát Yemen cho biết ba tay súng trên đi ôtô chạy với tốc độ nhanh ở khu vực gần Sứ quán Mỹ tối 26/1 nhưng đã bị lực lượng an ninh kịp thời chặn lại và bắt giữ sau một cuộc đụng độ. Chúng thuộc bộ lạc Hushaysh  và "không có bất kỳ sự liên hệ nào với Al-Qaeda".

Vụ đụng độ trên xảy ra sau khi Đại sứ quán Mỹ ở nước này nhận được lời đe dọa bị tấn công. Trong một thông báo, Đại sứ quán Mỹ cho biết họ đã nhận được lời đe dọa có thể bị tấn công trong tương lai gần, đồng thời khuyến cáo công dân nước này phải cẩn trọng và tránh tới những khu vực người phương Tây hay lui tới.
 
Ông Gordon Duguid, quyền Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết động cơ của vụ tấn công này chưa được xác định và vụ việc đang được tiến hành điều tra.
 
Ngày 17/9/2008, Đại sứ quán Mỹ ở Sanaa cũng bị tấn công, làm 19 người thiệt mạng. Nhóm "Hồi giáo Jihad)tại Yemen đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, đồng thời tuyên bố là thành viên của Al-Qeada. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào người Mỹ ở Sanaa trong vòng 6 tháng.

Những năm gần đây đã xảy ra không ít các vụ tấn công nhằm vào người Mỹ ở Yemen, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và là quê hương của trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Tháng 10/2000, mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda của nhân vật này đã tấn công tàu USS Cole của Mỹ ở cảng Aden làm 17 thủy thủ thiệt mạng. Tháng 12/2002, một kẻ quá khích tấn công một bệnh viện ở Jibla, phía Nam thủ đô Sanaa và bắn chết 3 bác sĩ người Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
 
 

Tin cùng chuyên mục