Su-35 có thể phát hiệu mục tiêu cách xa 400 km

Sau các cuộc thử nghiệm, máy bay tiêm kích Su-35 của Nga khẳng định tính vượt trội so với những máy bay cùng loại của phương Tây.
Ngày 19/9, tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi của Nga xác nhận các cuộc thử nghiệm thời gian qua cho thấy máy bay tiêm kích Su-35 của Không quân Nga đang khẳng định tính vượt trội so với những máy bay cùng loại của phương Tây.

Các máy bay tiêm kích Su-35 và Su-35S có trang thiết bị và tính năng chiến đấu vượt trội so với những máy bay tiêm kích cùng loại thuộc thế hệ 4 và 4+ của phương Tây gồm Rafale và EF-2000 hay các loại máy bay tiêm kích đã được nâng cấp như F-15, F-16, F-18, Mirage 2000, F-22A và F-35A.

Máy bay tiêm kích Su-35 có tốc độ bay tối đa 1.400 km/giờ, có thể bay tới độ cao 18.000-24.000m và có khả năng phát hiện mục tiêu cách xa đến hơn 400km.

Ngoài ra, máy bay tiêm kích Su-35 thế hệ 4++ còn có thể thực hiện nhiều chức năng như cùng một lúc theo dõi 30 mục tiêu và tấn công 8 mục tiêu trên không, hoặc cùng một lúc theo dõi 4 mục tiêu và tấn công 2 mục tiêu trên mặt đất.

Máy bay tiêm kích Su-35 có thể bay 6.000 giờ với thời gian sử dụng khoảng 30 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục