Suy cử chức danh MêKone Phật giáo Trà Vinh

Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo và Ban Chấp hành Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ suy cử chức danh MêKone Phật giáo.
Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo và Ban Chấp hành Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ suy cử chức danh MêKone Phật giáo tỉnh Trà Vinh và Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh nhiệm kỳ 2008-2013.

Đại diện sư sãi 141 chùa Khmer trong tỉnh thống nhất suy cử hòa thượng Thạch On - Trụ trì chùa Trà Điêu, huyện Cầu Kè vào chức danh MêKone của tỉnh để lãnh đạo sư sãi, đồng bào Phật tử Nam tông Khmer; hòa thượng Diệp Tươi - Trụ trì chùa Bà Giam, huyện Trà Cú được Ban Chấp hành Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh suy cử vào chức danh Chủ tịch Hội, thay cố hòa thượng Trần Dạnh giữ hai chức danh trên viên tịch vào ngày 5/6/2009.

MêKone là một tổ chức, lãnh đạo toàn diện về hoạt động đạo sự của Phật giáo Nam tông Khmer, chăm lo đến việc học hành kinh luật, truyền bá giáo pháp, giáo lý của đức phật, đào tạo tăng tài cho giáo hội và hướng dẫn phật tử tu học, hành đạo theo chánh pháp.

Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh là một tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, nhằm tập hợp các sư sãi yêu nước vào tổ chức hội, để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các thành viên và sư sãi; vận động trong giới và đồng bào phật tử Khmer đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục