Syria cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iraq

Ngày 31/10, Chính phủ Syria đã quyết định cắt quan hệ ngoại giao vừa được phục hồi cách đây không lâu với nước láng giềng Iraq để phản đối vụ lính Mỹ đồn trú tại Iraq đã tấn công một ngôi làng của Syria hôm 26/10 vừa qua, làm tám dân thường thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em.

Ngày 31/10, Chính phủ Syria đã quyết định cắt quan hệ ngoại giao vừa được phục hồi cách đây không lâu với nước láng giềng Iraq để phản đối vụ lính Mỹ đồn trú tại Iraq đã tấn công một ngôi làng của Syria hôm 26/10 vừa qua, làm tám dân thường thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em.
 
Báo Ha'aretz của Israel còn cho biết, để trả đũa vụ việc trên, Bộ Quốc phòng Syria quyết định giảm số quân đóng trên tuyến biên giới với Iraq, đồng nghĩa với việc giảm bớt kiểm soát biên giới giúp bảo đảm an ninh cho Iraq theo đề nghị của Mỹ.

Giới quân sự Syria cho biết họ chỉ thay đổi quyết định này nếu Mỹ chính thức xin lỗi về vụ xâm phạm lãnh thổ Syria.
 
Quan hệ giữa Syria với Mỹ và Iraq đã bị xấu đi nhanh chóng sau vụ việc trên. Chính phủ Syria gọi vụ tấn công của Mỹ là một tội ác của chủ nghĩa khủng bố. Syria cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ đi trên 4 máy bay trực thăng đã tấn công vào một tòa nhà ở làng Sukkariyeh Farm thuộc khu vực Abu Kamal giáp biên giới với Iraq. 
 
Đài truyền hình quốc gia và hãng thông tấn SANA đưa tin các máy bay trực thăng Mỹ đã vi phạm không phận Syria vào khoảng 16 giờ 45 phút (giờ địa phương) ngày 26/10.

Nhiều binh sỹ Mỹ đổ bộ từ máy bay đã tấn công tòa nhà dân sự đang được xây dựng và xả súng vào các công nhân, khiến 8 người thiệt mạng. SANA cho biết thêm các máy bay trực thăng trên sau đó đã rút khỏi lãnh thổ Syria hướng về phía Iraq./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục