Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria Jihad Makdessi ngày 9/9 đã chỉ tríchviệc Pháp cam kết hỗ trợ lực lượng nổi dậy Syria, cho rằng điều này sẽ phá hoạisứ mệnh của tân Đặc phái viên chung LHQ-Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi.
Theo ông Makdessi, ý định như tuyên bố của Pháp hỗ trợ Quân đội Syria Tựdo (FSA) đối lập cho thấy Paris "ủng hộ việc quân sự hóa" cuộc xung đột tại quốcgia Trung Đông này.
Ông nêu rõ Syria "đã cam kết hoàn toàn hợp tác với ôngBrahimi" và cho rằng những ai thay vì "đứng đằng sau, tài trợ, bao che và vũtrang cho lực lượng nổi Syria" thì nên giúp sứ mệnh của ông Brahimi thành công.
Trước đó, giới chức Pháp thừa nhận việc cung cấp các thiết bị liên lạc vàphi sát thương cho lực lượng nổi dậy Syria, song khẳng định Paris sẽ không cungcấp vũ khí nếu không có sự chấp thuận của quốc tế.
Cùng ngày, hãng tin Mehr dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchicho biết ông Brahimi đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng nước này Ali AkbarSalehi vào tối 8/9 và đang xem xét tiến hành một chuyến đi đến Tehran. Theonguồn tin trên, "Đặc phái viên Brahimi có kế hoạch đến Iran vào một thời điểmthích hợp sau khi ông này tới Syria," song không cung cấp thêm chi tiết.
Hãng tin nhà nước Petra cũng đưa tin Jordan và Đức hôm 8/9 đã nhấn mạnhtới sự cần thiết của một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tạiSyria, đồng thời kêu gọi ngừng ngay lập tức tình trạng đổ máu tại quốc gia TrungĐông này.
Tại cuộc họp ở thủ đô Amman cùng ngày, Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh vàngười đồng cấp Pháp Guido Westerwelle đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chungvai gánh vác trách nhiệm với các quốc gia láng giềng của Syria, đặc biệt lànhững nước bị ảnh hưởng bởi dòng người tị nạn Syria.
Trong khi đó, bạo lực ngày 9/9 vẫn tiếp diễn ở Syria. Theo một nhóm giámsát, quân Chính phủ Syria đã oanh kích một loạt khu vực tại thành phố miền BắcAleppo và mở nhiều cuộc tấn công trên phạm vi cả nước. Theo nhóm này, đã có ítnhất 28 người tại Syria thiệt mạng trong các vụ đụng độ và pháo kích ngày 9/9./.