Syria tố cáo phe đối lập tấn công thanh sát viên LHQ

Syria đã cáo buộc quân chống đối nổ súng vào nhóm thanh sát viên của LHQ đang trên đường tới khu vực bị nghi xảy ra vụ tấn công hóa học.
Ngày 26/8, truyền thông Syria đã cáo buộc quân chống đối nổ súng vào nhóm thanh sát viên của Liên hợp quốc khi họ đang trên đường tới khu vực bị nghi xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus để bắt đầu hoạt động điều tra.

Đài truyền hình Syria dẫn lời một quan chức giấu tên khẳng định các thành viên của nhóm điều tra Liên hợp quốc đã bị các nhóm khủng bố vũ trang nhắm bắn khi họ đang đi vào khu vực Mouadimiya al-Cham, phía Tây Nam Damascus. Nguồn tin cho biết thêm lực lượng an ninh đã hộ tống nhóm điều tra này.

Đài truyền hình Syria cũng nêu rõ Chính phủ Syria đã cam kết chịu trách nhiệm về sự an toàn của các thanh sát viên Liên hợp quốc cũng như đảm bảo rằng họ trở về an toàn.

Trước đó, người phát ngôn Liên hợp quốc Martin Nesirky cho biết các tay súng bắn tỉa chưa được xác định danh tính đã tấn công nhóm chuyên gia, buộc họ phải quay lại và chuyển xe.

[Thanh sát viên LHQ ở Syria bị nhóm bắn tỉa tấn công]

Chiếc xe đi đầu của nhóm thanh sát viên đã bị các tay súng bắn tỉa bắn nhiều phát và bị hư hỏng, song không có thông tin về thương vong.

Vụ tấn công này buộc nhóm thanh sát viên phải tạm ngừng các nỗ lực điều tra về những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công đẫm máu hồi tuần trước ở ngoại ô Damascus.

Trong khi đó, một bác sỹ ở thị trấn Mouadimiya ngày 26/8 cho biết các chuyên gia vũ khí hóa học của Liên hợp quốc đã đi vào khu vực này, địa điểm trước đó xảy ra cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học và đang tiến hành xét nghiệm các nạn nhân.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Iraq tuyên bố phản đối sử dụng không phận hoặc lãnh thổ nước này để tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Syria, trong bối cảnh các cường quốc phương Tây cảnh báo khả năng thực hiện hành động quân sự chống chính quyền Damascus.

Khi được hỏi về việc liệu Baghdad có cho phép sử dụng không phận để tiến hành bất kỳ hành động nào chống chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hay không, phát ngôn viên của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki khẳng định: "Chúng tôi không đồng ý với mọi hành động sử dụng không phận của chúng tôi... để tấn công bất cứ quốc gia láng giềng nào."

Trong khi đó, Nga tiếp tục cảnh báo phương Tây không can thiệp quân sự vào cuộc xung đột ở Syria mà không được sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời coi hành động đó là vi phạm luật pháp quốc tế.

Trả lời báo giới trong chuyến thăm Indonesia ngày 26/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố Washington sẽ chỉ phối hợp hành động với cộng đồng quốc tế và trong khuôn khổ luật pháp khi đưa ra phản ứng về các cuộc tấn công bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Tuy nhiên, trả lời nhóm phóng viên tháp tùng ông Hagel đi thăm Indonesia, một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Washington thu thập được ngày càng nhiều bằng chứng thuyết phục cho thấy Chính phủ Syria đứng đằng sau cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hồi tuần trước và Mỹ đang cân nhắc tới hành động quân sự./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục