Tái hiện cuộc đời ‘Lý Quang Diệu-Người cha lập quốc’ qua truyện tranh

Qua nét bút tài tình của họa sỹ Nhật Bản, cuộc đời nhà lãnh đạo lỗi lạc hiện lên sống động như những thước phim tài liệu với cả những câu chuyện, sự kiện và những cảm xúc sâu lắng.
Tái hiện cuộc đời ‘Lý Quang Diệu-Người cha lập quốc’ qua truyện tranh ảnh 1Người dân Singapore đặt hoa tưởng nhớ cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu tại bệnh viện Singapore ngày 23/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Qua truyện tranh “Lý Quang Diệu - Người cha lập quốc,” chân dung cố Thủ tướng Singapore hiện lên là một nhà lãnh đạo xuất sắc, luôn tràn đầy nhiệt huyết nhưng cũng là một người đàn ông gần gũi, giản dị.

Phiên bản tiếng Việt "Lý Quang Diệu - Người cha lập quốc" do Nhà xuất bản Thông Tấn và Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt phát hành, chính thức ra mắt độc giả vào chiều 27/10 tại Hà Nội.

“Người cha lập quốc”

Nhà văn Yoshio Nabeta và họa sỹ minh họa Yoshihide Fujiwara đã tái hiện sinh động cuộc đời nhà lãnh đạo Lý Quang Diệu với những dấu mốc quan trọng gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của đất nước Singapore.

Nói khác đi, hành trình từ cậu học sinh Harry Lý đến vị Thủ tưởng Lý Quang Diệu cũng là hành trình của đất nước Singapore từ một quốc gia thuộc thế giới thứ ba (với tài nguyên nghèo nàn, kinh tế yếu kém và xã hội lạc hậu) trở thành “con rồng châu Á,” một trong những trung tâm tài chính, khoa học, giáo dục lớn của thế giới.

Các tác giả tiếp cận và tái hiện cuộc đời, sự nghiệp chính trị của một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến lịch sử thế giới thế kỷ 20 một cách nhẹ nhàng.

Nhà văn Yoshio Nabeta và họa sỹ minh họa Yoshihide Fujiwara đã dựng lại những cuộc đối thoại của cậu bé Lý Quang Diệu với ông nội, sự khác biệt của cậu học sinh ấy so với bạn bè cùng trang lứa (không muốn học theo chương trình cũ; luôn cẩn trọng, không vội vã khi tham gia các trò chơi…).

Với ưu thế của thể loại truyện tranh (hình ảnh minh họa sống động, lời thoại súc tích), các tác giả đã tái hiện sinh động những suy nghĩ, trăn trở của người thanh niên Lý Quang Diệu về những bất cập trong cuộc sống khi phải vật lộn với đủ thứ nghề để chia sẻ gánh nặng mưu sinh cho gia đình trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

[Câu chuyện nuôi dưỡng “đứa trẻ Singapore” của ông Lý Quang Diệu]

Đặc biệt, câu chuyện tình yêu của ông và người bạn đời (bà Kha Ngọc Chi) được kể lại một cách nhẹ nhàng, sâu lắng với những chi tiết "đắt giá." Khi còn trẻ, họ là những “đối thủ” trong trường học. Việc luôn đứng sau bà Kha về môn tiếng Anh và Khoa học Kinh tế đã khiến ông Lý Quang Diệu luôn cảm thấy “thất vọng và khó chịu.” Dẫu vậy, sau này, số phận vẫn gắn kết hai con người tài năng ấy với nhau.

Chính những điều này đã khiến cho “Lý Quang Diệu - Người cha lập quốc” trở thành một cuốn sách không khó đọc. Thậm chí, độc giả có thể đọc rất nhanh để nắm bắt nội dung. Thế nhưng, để thực sự thấu hiểu tầm nhìn chiến lược cũng như những nét tính cách tiêu biểu của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, độc giả lại cần nhiều thời gian suy ngẫm.

“Qua nét bút tài tình của họa sỹ Nhật Bản, cuộc đời nhà lãnh đạo lỗi lạc hiện lên sống động như những thước phim tài liệu với cả những câu chuyện, sự kiện, dấu mốc chính và những cảm xúc sâu lắng,” chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành chia sẻ.

Tái hiện cuộc đời ‘Lý Quang Diệu-Người cha lập quốc’ qua truyện tranh ảnh 2

Cuốn truyện tranh cho mọi lứa tuổi

“Lý Quang Diệu - Người cha lập quốc” không chỉ là cuốn truyện tranh dành cho thiếu nhi.

Theo dịch giả Nguyễn Xuân Hồng (người chuyển ngữ những cuốn sách quen thuộc với độc giả trong thời gian qua như “Hỏa ngục,” “Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc”…), cuốn truyện tranh về cuộc đời cố Thủ tướng Singapore phù hợp với mọi đối tượng độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ trong độ tuổi từ 10-17 tuổi.

Bởi lẽ, ở đó, hình tượng cố Thủ tướng Lý Quang Diệu được khắc họa sinh động với những suy nghĩ, trăn trở, hoài bão và hành động rất gần gũi với tuổi trẻ.

Dịch giả cho rằng, ở lứa tuổi này, độc giả đã có vốn kiến thức nền tảng về nhiều lĩnh vực (khoa học, lịch sử, văn hóa…) để đọc với dòng sách về các nhân vật chính trị. Bên cạnh đó, dạng thức truyện tranh sẽ giúp người đọc không cảm thấy “mệt mỏi” khi tiếp cận những nội dung liên quan đến lịch sử.

“Tôi tin rằng, cuốn sách sẽ truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. Khi đọc cuốn sách này, độc giả ở lứa tuổi trên sẽ có sự đồng điệu, thấy thấp thoáng đâu đó trong trang sách bóng dáng tuổi trẻ của chính mình với những ước mơ, hoài bão. Ở tuổi đang định hình về nhân cách, lý tưởng, đường hướng cho tương lai, các bạn trẻ sẽ tìm được cho mình những bài học, khát vọng vươn lên qua câu chuyện về cố Thủ tướng Lý Quang Diệu,” dịch giả Nguyễn Xuân Hồng chia sẻ.

Bên cạnh đó, những nhóm đối tượng độc giả khác cũng sẽ tự tìm được cho mình những tri thức và bài học thú vị từ cuộc đời truyền cảm hứng của nhà lãnh đạo Lý Quang Diệu. Cuộc đời ông song hành cùng nhiều biến động lớn của lịch sử đảo quốc Singapore nói riêng và lịch sử thế giới nói chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục