Tài khoản Twiter tiếng Latinh của Giáo hoàng hút người theo dõi

Theo nhật báo Người quan sát Roma, trang cá nhân Twiter của Giáo hoàng Francis bằng tiếng Latinh hiện có hơn 300.000 người theo dõi.
Tài khoản Twiter tiếng Latinh của Giáo hoàng hút người theo dõi ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khi nhiều người vẫn nghĩ rằng ngôn ngữ Latinh đã trở thành một tử ngữ thì thực tế từ Vatican lại chứng minh điều điều ngược lại, trang cá nhân Twiter của Giáo hoàng Francis bằng tiếng Latinh hiện đang có hơn 300.000 người theo dõi.

Theo nhật báo Người quan sát Roma của Vatican, con số này vượt qua cả số người theo dõi trang Twiter của Giáo hoàng Francis bằng tiếng Ả rập là 165.000 người và tiếng Đức là 226.000 người.

Tại phương Tây, Latinh là một ngôn ngữ quốc tế, thứ tiếng dùng trong khoa học và chính trị trong suốt hơn một nghìn năm, và cuối cùng bị thay thế bởi tiếng Pháp vào thế kỷ thứ 18 và tiếng Anh vào cuối thế kỷ thứ 19.

Tiếng Latinh vẫn còn là ngôn ngữ chính thức của Giáo hội Công giáo Roma cho đến ngày nay, khiến nó trở thành ngôn ngữ quốc gia của nhà nước Vatican./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục