Tái thiết Afghanistan có thể "theo dấu" Iraq

Giới chuyên gia Mỹ nhận định nỗ lực bình ổn và tái thiết Afghanistan sẽ là quá trình lâu dài, phức tạp, tốn kém và có thể lặp lại kịch bản tại Iraq và Chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức.

Giới chuyên gia Mỹ nhận định nỗ lực bình ổn và tái thiết Afghanistan sẽ là quá trình lâu dài, phức tạp, tốn kém và có thể lặp lại kịch bản tại Iraq và Chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện ngày 25/3, Tổng Thanh tra đặc biệt của Mỹ về quá trình tái thiết Iraq Stuart Bowen cảnh báo chính quyền sẽ lãng phí hàng tỷ USD tại Afghanistan nếu các chương trình tái thiết ở quốc gia Nam Á này không được rút kinh nghiệm từ Iraq.

Ông Bowen ước tính trong công cuộc tái thiết Iraq (kể từ năm 2003), chính quyền Mỹ đã hoang phí từ 3 tỷ - 5 tỷ USD. Theo ông, vấn đề chính hiện nay là Chính phủ Mỹ đang thiếu sách lược về cách thức tái thiết một đất nước đã trải qua chiến tranh và khả năng huy động các nguồn lực.

Để hạn chế những khoản chi tiêu lãng phí, cả ông Bowen và Tổng Thanh tra đặc biệt của Mỹ về tái thiết Afghanistan Arnold Fields đều nhất trí rằng quân đội, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển quốc tế (USAID) của Mỹ cần phối hợp chặt chẽ hơn trong các chương trình tái thiết. Ngoài ra, để các dự án tái thiết thực sự hiệu quả, hai ông nhấn mạnh chính quyền liên bang phải giám sát chặt các hợp đồng, chú trọng khâu tư vấn cũng như tuyển dụng các nhân viên nước sở tại tham gia dự án.

Quốc hội Mỹ đã chuẩn chi khoản ngân sách 48 tỷ USD và 32 tỷ USD lần lượt cho Iraq và Afghanistan nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết tại hai nước này. Song phần lớn số tiền trên được giải ngân cho các chương trình huấn luyện lực lượng an ninh nước sở tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục