Taliban đàm phán với quan chức Mỹ về chấm dứt xung đột Afghanistan

Taliban đã tổ chức đàm phán với các quan chức Mỹ ở Qatar về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Afghnistan, song cho biết hai bên không đạt được thỏa thuận về "bất kỳ vấn đề nào."
Taliban đàm phán với quan chức Mỹ về chấm dứt xung đột Afghanistan ảnh 1Phiến quân Taliban. (Nguồn: dawn.com)

Theo AFP, phiến quân Taliban ngày 19/11 cho biết lực lượng này đã tổ chức đàm phán với các quan chức Mỹ ở Qatar hồi tuần trước về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Afghnistan, song cho biết hai bên không đạt được thỏa thuận về "bất kỳ vấn đề nào."

Người phát ngôn của Taliban, ông Zabiullah Mujahid cho hay: "Đã có cuộc đàm phán sơ bộ và không đạt được thỏa thuận về bất kỳ vấn đề nào cả."

[Mỹ hy vọng đạt thỏa thuận với phiến quân Taliban vào năm 2019]

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad bày tỏ hy vọng tại Kabul rằng một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được trước cuộc bầu cử Tổng thống Afghnistan, dự kiến được tổ chức vào ngày 20/4/2019.

Ông Khalilzad đã lưu lại Kabul sau vòng đối thoại khu vực lần thứ hai với các quan chức chính phủ hàng đầu Afghnistan để phối hợp các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 17 năm tại quốc gia này.

Trên ứng dụng tin nhắn WhatsApp, Taliban cho biết các thủ lĩnh cấp cao lực lượng này đã gặp một phái đoàn "cấp cao" Mỹ tại Qata trong các ngày 14, 15 và 16/11, song không đề cập đến ông Khalilzad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục