Taliban phục kích tấn công quân đội Afghanistan

Ngày 28/11, các quan chức Afghanistan cho biết hơn 300 tay súng Taliban đã phục kích một đoàn xe hậu cần của quân đội nước này ở tỉnh Badghis, cướp 20 xe và làm 27 cảnh sát cùng binh sĩ quân đội thiệt mạng hoặc mất tích.

Ngày 28/11, các quan chức Afghanistan cho biết hơn 300 tay súng Taliban đã phục kích một đoàn xe hậu cần của quân đội nước này ở tỉnh Badghis, cướp 20 xe và làm 27 cảnh sát cùng binh sĩ quân đội thiệt mạng hoặc mất tích.
 
Theo tướng quân đội Fazal Ahmad Saiar, đoàn xe 70 chiếc của quân đội Afghanistan đang vận chuyển hàng mùa đông cung cấp cho quân đội và cảnh sát ở tỉnh Badghis đã bị tấn công tại khu vực huyện Bala Murghab.

Giao tranh giữa hai bên đã làm 8 binh sĩ quân đội và 5 cảnh sát thiệt mạng, 23 cảnh sát và binh sĩ bị thương, trong khi 6 binh sĩ và 8 cảnh sát mất tích.

Hiện chưa rõ những người này có bị rơi vào tay Taliban hay không.
 
Ngay sau khi xảy ra trận phục kích, quân đội Afghanistan đã gọi chi viện từ Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO cầm đầu. Theo thông tin ban đầu, các máy bay NATO đã không kích các tay súng Taliban, làm khoảng 40 tên chết hoặc bị thương. ISAF cũng đã xác nhận vụ việc này.
 
Taliban thường xuyên tiến hành các vụ phục kích những đoàn xe ở Afghanistan, trong đó có cả lực lượng Mỹ và NATO. Tuy nhiên, trận phục kích ở Badghis là một trong những vụ lớn nhất và táo tợn nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục