Tạm dừng bán vé tàu từ TP.HCM đi Huế vì dịch COVID-19

Ngành đường sắt tạm dừng bán vé từ TP.HCM đi Huế vì dịch COVID-19

Hành khách có vé đi từ ga Sài Gòn đến ga Huế từ 17 giờ ngày 6/7 trở đi liên hệ nhà ga, đại lý trước giờ tàu chạy để trả vé do ngành đường sắt tạm dừng bán vé tàu tuyến này.
Ngành đường sắt tạm dừng bán vé từ TP.HCM đi Huế vì dịch COVID-19 ảnh 1Đoàn tàu tại một nhà ga của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ngành đường sắt thông báo sẽ tạm dừng bán vé từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thừa Thiên-Huế từ 17 giờ chiều nay (ngày 6/7) cho đến khi có thông báo mới.

Lý do được phía ngành đường sắt đưa ra là Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có văn bản số 5782/UBND-GT về việc đề nghị xem xét cho tạm dừng bán vé và không đón khách tại ga đường sắt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

“Hành khách có vé đi từ ga Sài Gòn đến ga Huế từ 17 giờ ngày 6/7 trở đi liên hệ nhà ga, đại lý trước giờ tàu chạy để trả vé (không thu phí),” đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay.

[Tạm dừng đón khách lên tàu tại ga Dĩ An do dịch COVID-19 phức tạp]

Hiện trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, ngành đường sắt tổ chức chạy hàng ngày 2 đôi tàu Thống nhất SE3/SE4 và SE7/SE8.

Trước đó, ngành đường sắt đã có thông báo tạm dừng đón khách lên tàu tại ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương) từ ngày 5/7 do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương và từ 0 giờ ngày 5/7, thành phố Dĩ An thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn thành phố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục