Tấm lòng của bạn bè Nhật Bản dành cho Việt Nam

Công ty Personal Closet M&V, Nhật, mới đây tổ chức tiệc Giáng sinh từ thiện để ủng hộ quỹ từ thiện tại Việt Nam của bác sỹ Hattori.
Công ty Personal Closet M&V của Nhật Bản mới đây đã chủ trì tổ chức tiệc Giáng sinh từ thiện (Christmas Charity Party) nhằm quyên góp ủng hộ quỹ hoạt động từ thiện tại Việt Nam của bác sỹ nhãn khoa Tadashi Hattori.

Đến dự buổi tiệc, có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng, cựu Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Norio Hattori và hơn 100 lãnh đạo các công ty, tổ chức và các cá nhân quan tâm tới Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiệc, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng thay mặt Chính phủ Việt Nam đánh giá cao hoạt động từ thiện này và bày tỏ cảm ơn bác sỹ Hattori và các công ty, cá nhân đã hỗ trợ tổ chức các hoạt động từ thiện đem lại ánh sáng cho nhiều bệnh nhân đục thủy tinh thể tại Việt Nam trong thời gian qua. Ông cho rằng hoạt động nhân đạo đầy chất nhân văn này sẽ góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tất cả những người tham gia buổi tiệc với mục đích từ thiện này đều rất cảm động với câu chuyện của bác sỹ Hattori nói về quá trình chữa trị mắt miễn phí tại Việt Nam trong suốt 10 năm qua của ông. Các nhà tổ chức cũng đem tới chương trình từ thiện các màn trình diễn rất đặc sắc, như trình diễn thời trang của người mẫu Karen, đàn Piano của nghệ sỹ Yamada, đàn Koto của nghệ sỹ Nakai.

Tại buổi tiệc, Ban tổ chức đã quyên góp được khoảng 6.500.000 yen (khoảng 81.250 USD) để hỗ trợ hoạt động từ thiện của bác sỹ Hattori tại Việt Nam.

Bác sỹ Tadashi Hattori là bác sỹ chuyên môn về phẫu thuật đục thủy tinh thể của Nhật Bản, là Giám đốc điều hành Tổ chức Hiệp hội Phòng chống mù lòa châu Á-Thái Bình Dương (APBA - Asia-Pacific Prevention of Blindness Association) và đã chữa trị miễn phí, đem lại ánh sáng cho rất nhiều bệnh nhân nghèo tại Việt Nam.

Ông cũng dành nhiều công sức giúp đào tạo, huấn luyện chuyên môn cho các y bác sỹ trong ngành Nhãn khoa Việt Nam và vận động quyên góp gửi tặng các thiết bị y tế cho bệnh viện Việt Nam. Với những đóng góp này, bác sỹ Hattori đã được nhận bằng khen của Bộ Ngoại giao Nhật Bản năm 2012, “Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế năm 2007./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục