Tám nước đang dọa kiện EU dựng rào cản

Tám nước đang phát triển dọa sẽ khởi kiện Liên minh châu Âu (EU) lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vì những rào cản không công bằng mà khối dựng lên chống lại nhiên liệu sinh học.

Tám nước đang phát triển dọa sẽ khởi kiện Liên minh châu Âu (EU) lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vì những rào cản không công bằng mà khối dựng lên chống lại nhiên liệu sinh học.

Trong một lá thư dự thảo, nhóm 8 nước gồm Argentina, Brazil, Colombia, Malauy, Mozambique, Sierra Leone, Indonesia và Malaysia, nói rằng việc EU đang điều chỉnh các quy định về nhiên liệu sinh học và sẽ đưa ra lập trường cuối cùng trong những tuần tới là một sự áp đặt những yêu cầu hết sức phức tạp và không công bằng đối với các nước sản xuất nhiên liệu sinh học. Do đó, nhóm các nước này buộc sẽ phải bảo vệ quyền lợi của mình tại Tổ chức Thương mại Thế giới như là phương cách cuối cùng.

Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng còn quá sớm để bình luận về bất đồng này, trong khi Nghị viện châu Âu và các nước thành viên vẫn còn đang tranh luận.

EC đã đề xuất đến năm 2020 các nguồn năng lượng thay thế sẽ chiếm 10% nhiên liệu vận tải đường bộ trong EU. Phần lớn trong số đó là nhiên liệu sinh học và tạo ra một thị trường đầy tiềm năng cho các nước xuất khẩu như Brazil, Argentina cũng như các nước thành viên EU.

Nhưng các nhà môi trường học cho rằng nhiên liệu sinh học làm từ ngũ cốc và các loại hạt có dầu đã đẩy giá lương thực lên cao và làm người nông dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất như tận dựng các vùng đầm lầy hay phá rừng để lấy đất canh tác.

Trước tình hình đó Nghị viện châu Âu đã phản ứng bằng cách điều chỉnh đề xuất của EC, trong đó có siết chặt các tiêu chuẩn đối với môi trường sinh thái, đồng thời đề nghị giảm thị phần nhiên liệu sinh học xuống 6%.

Ngay sau đó các nước đang phát triển phản đối các đề xuất đó với lập luận rằng chúng vi phạm thô bạo tới các nước đang phát triển, nơi có đất trồng kém phát triển có thể sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục