Tấn công mã độc toàn cầu: Virus Wanna Cry "cập bến" Malaysia

Công ty dịch vụ an ninh IT LGMS ngày 16/5 cho biết hai công ty của Malaysia đã bị virus Wanna Cry tấn công và là những trường hợp đầu tiên của Malaysia bị virus này tấn công.
Tấn công mã độc toàn cầu: Virus Wanna Cry "cập bến" Malaysia ảnh 1

Công ty dịch vụ an ninh IT LGMS ngày 16/5 cho biết hai công ty của Malaysia đã bị virus Wanna Cry tấn công.

Đây là những trường hợp đầu tiên của Malaysia bị Wanna Cry này tấn công sau 3 ngày virus lây lan và lây nhiễm đến 200.000 máy tính tại 150 quốc gia.

Theo LGMS trường hợp thứ nhất là máy tính xách tay của một giám đốc bị tấn công vào sáng 14/5. Toàn bộ dữ liệu của máy tính này đã bị xóa sau khi vị giám đốc này không trả 300 USD theo yêu cầu.

Trường hợp thứ hai đó là máy tính của một cửa hàng bán ôtô vào sáng 15/5.


[Mọi điều cần biết về vụ tấn công mã độc tống tiền chấn động toàn cầu]

“Công ty không có dữ liệu dự phòng nên cửa hàng này buộc phải trả tiền theo yêu cầu” ông Fong giám đốc của LGMS cho biết.

Cũng theo ông Fong, chho đến này ngoài hai trường hợp nêu trên, LGMS chưa nhận được thêm báo cáo nào về các vụ bị Wanna Cry tấn công từ khách hàng của mình bao gồm cả các ngân hàng lớn của Malaysia.

Ông Fong cho biết nếu mọi người thường xuyên cập nhật máy tính thì sẽ không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề gì với Wanna Cry./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục