Kênh truyền hình Geo tiếng Urdu cho biết các tay súng được trang bị vũ khíhiện đại đã mở cuộc tấn công nhà tù vào khoảng 11 giờ 20 phút đêm 29/7 và giảithoát số tù nhân nói trên sau 2 tiếng đồng hồ giao tranh với cảnh sát. Đụng độcũng làm một số tù nhân bị thương.
Một kênh truyền hình địa phương khác là Dunya cho biết một nhóm phiến quânđã trực sẵn trên 14 chiếc xe ở gần nhà tù và sau đó chở các tù nhân trốn thoát.Kênh truyền hình này cho biết thêm cảnh sát Pakistan đã bắt lại 6 tù nhân trốnthoát và đang truy tìm những người còn lại.
Trong khi đó, ông Amir Khattak, quan chức cấp cao chính quyền thành phố,cho biết các phiến quân Taliban mặc trang phục cảnh sát, được vũ trang súng cốiđã tấn công nhà tù, làm ít nhất 6 cảnh sát thiệt mạng và một số người bị thương.
Ủy viên Hội đồng thành phố Dera Ismail Khan, ông Mushtap Jadoon đã xácnhận về vụ tấn công nhà tù trên và cho biết cảnh sát đang truy bắt lại số tùnhân đã trốn thoát. Ngay sau vụ tấn công, lệnh giới nghiêm thành phố đã được banbố và quân đội chịu trách nhiệm duy trì trật tự an ninh của thành phố.
Tổ chức Tehrik-e-Taliban ở Pakistan đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụtấn công và cho biết 100 tay súng, trong đó có những phần tử đánh bom liều chết,mở cuộc đột kích nhà tù này.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các nghị sĩ Pakistan ngày 30/7 tiến hành bỏphiếu bầu tổng thống mới, thay Tổng thống Asif Ali Zardari sẽ kết thúc nhiệm kỳ5 năm vào ngày 8/9 tới.
Cuộc bỏ phiếu bắt đầu vào lúc 10 giờ và kết thúc vào 15 giờ ngày 30/7 (giờđịa phương). Dự kiến kết quả sẽ được công bố vào cuối ngày.
Theo nhận định, ông Mamnoon Hussain, ứng cử viên của Liên đoàn Hồi giáoPakistan-N (PMLN), một doanh nhân đến từ thành phố miền Nam Karachi và là mộtđồng minh thân cận của Thủ tướng Nawaz Sharif, nhiều khả năng sẽ giành chiếnthắng để trở thành người kế nhiệm ông Zardari.
Sở dĩ ông Hussain dường như chắc chắn giành chiến thắng là do Đảng Nhândân Pakistan (PPP), đảng đối lập chính tại nước này, đã thông báo tẩy chay cuộcbỏ phiếu nhằm phản đối Tòa án Tối cao Pakistan thay đổi ngày bầu cử mà khôngtham khảo ý kiến đảng này.
Ban đầu, Ủy ban bầu cử ấn định ngày 6/8 tiến hành bầu cử tổng thống, songTòa án Tối cao Pakistan đã quyết định tổ chức bầu cử sớm hơn một tuần là vàongày 30/7 theo đề nghị của đảng PMLN cầm quyền.
PMLN đưa ra đề nghị trên với lý do nhiều nghị sĩ Pakistan đi hành hươnghay tham gia các buổi cầu nguyện vào ngày 6/8 nhân tháng lễ Ramadan của ngườiHồi giáo, và do vậy, họ sẽ mất quyền bỏ phiếu.
Theo quy định của Hiến pháp Pakistan, Tổng thống do các nghị sĩ quốc hộivà hội đồng 4 tỉnh bầu chọn, và bầu cử tổng thống phải được tiến hành muộnnhất là 30 ngày trước khi vị tổng thống đương nhiệm rời nhiệm sở./.