Tăng cường các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc

Không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm do đó các địa phương cần chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi.
Tăng cường các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc ảnh 1Dùng chiếu đắp để giữ ấm cho đàn trâu. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Để chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi trong vụ Đông Xuân 2014-2015 đồng thời đảm bảo phát triển chăn nuôi năm 2015, hôm nay (10/12,) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên chủ động triển khai các biện pháp chống đói rét cho gia súc.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị cơ sở có kế hoạch hành động cụ thể về phòng chống đói rét cho gia súc. Mặt khác, các địa phương cần cử đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, đôn đốc công tác thực hiện; đặc biệt chú trọng các địa phương vùng cao, những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét.

Theo đó, các địa phương cần chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để triển khai chống rét cho đàn vật nuôi, hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc miền núi để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn gia súc.

Cùng với đó, các cán bộ địa phương cần tăng cường phổ biến kinh nghiệm phòng chống đói, rét cho gia súc và xây dựng phương án đối phó kịp thời khi rét đậm, rét hại xảy ra và hướng dẫn người chăn nuôi dự trữ thức ăn tinh, thức ăn thô, bảo quản các phụ phẩm làm thức ăn cho trâu bò.

Ngoài ra, các địa phương cần phổ biến thông tin đến người nuôi đề phòng một số loại bệnh thường gặp ở gia súc do thời tiết giá rét như bệnh cước chân, sưng huyết… làm ảnh hưởng đến sản lượng đàn nuôi và tạo mầm bệnh khác có cơ hội phát triển, lây lan.

Đặc biệt, những ngày giá rét khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C, các địa phương cần tuyên truyền, vận động nông dân không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do, đưa trâu bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát và giữ ấm cho vật nuôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục