Tăng cường đoàn kết, hữu nghị tuổi trẻ Việt Nam-Lào-Campuchia

Chiều 8/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo ba đoàn đại biểu tham gia Hội nghị Hợp tác Thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia 2014.
Tăng cường đoàn kết, hữu nghị tuổi trẻ Việt Nam-Lào-Campuchia ảnh 1Quang cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 8/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo ba đoàn đại biểu tham gia Hội nghị Hợp tác Thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia 2014.

Phát biểu tại Hội đàm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của Đoàn đại biểu thanh niên 3 nước tại Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội” và “Thanh niên góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác phát triển giữa ba nước Việt Nam-Lào- Campuchia diễn ra sáng 8/12.

Qua đó, đại biểu thanh niên ba nước đã trao đổi thông tin, kinh nghiệm về các cách làm hay, mô hình sáng tạo, từ đó góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống hợp tác phát triển giữa tuổi trẻ và nhân dân ba nước.

Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Vilayvong Buddakham và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many đánh giá cao sáng kiến của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hợp tác Thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia 2014 với chương trình hoạt động phong phú, sinh động.

Lãnh đạo ba Đoàn thống nhất Hội nghị này sẽ được tổ chức thường niên luân phiên tại mỗi nước; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử của mỗi nước nói riêng và ba nước nói chung cho tuổi trẻ mỗi nước, qua đó định hướng thanh niên nhận thức, giữ gìn và không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng phát triển giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Trong hoạt động chú trọng tăng cường hợp tác trao đổi đoàn đại biểu cấp cao; giao lưu văn hóa thanh niên và doanh nghiệp trẻ…

Tại Hội đàm các bên đã thống nhất tăng cường chỉ đạo và tạo điều kiện để các tỉnh giáp biên giới triển khai các hoạt động kết nghĩa, qua đó thúc đẩy các hoạt động giao lưu thanh niên; nghiên cứu mô hình dự án hỗ trợ thanh niên và dân nghèo tại các tỉnh giáp biên giới ba nước…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục