Các đại biểu cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin giúp choviệc hoàn thiện xây dựng chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý theo kịp sự pháttriển của ngành viễn thông tại mỗi nước thành viên.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng chia sẻ, hộinghị là dịp để các nhà quản lý viễn thông có thể cập nhật các thành tựu côngnghệ, dịch vụ, thiết bị, ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông để tạo tiền đề pháttriển ngành công nghiệp viễn thông-công nghệ thông tin của các nước ASEAN nóichung và Việt Nam nói riêng trong thời gian tới.
Về phía Việt Nam, trong năm qua, cùng với các nước trong khu vực, ngành viễnthông đã phấn đấu xây dựng một xã hội thông tin, trong đó mọi người dân có thểtiếp cận các tiện ích viễn thông, tiếp thu tri thức của nhân loại để khai thácmột cách hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên, xây dựng một xã hội phồn vinh, conngười hòa đồng, cuộc sống thân thiện.
Trong thời gian diễn ra hội nghị, từ ngày 7-10/7, các đại biểu thảo luận, đưara giải pháp hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa các nước ASEAN trong một số lĩnh vựcquan trọng đối với sự phát triển của ngành viễn thông hiện nay.
Đó là việc sửdụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, phối hợp tần số trong vấn đề phòng chống vàgiảm nhẹ thiên tai, thúc đẩy số hóa truyền hình và sử dụng băng tần sau số hóatruyền hình nhằm thúc đẩy băng rộng vô tuyến, quản lý phổ tần số vô tuyến điện,roaming giữa các mạng di động của các nước ASEAN...
Bên cạnh đó, hội nghị tổng kết một số hoạt động quốc tế trong khu vực màASEAN tham gia với tư cách là thành viên như nhóm công tác về viễn thông vàcông nghệ thông tin của hợp tác kinh tế các nước châu Á-Thái Bình Dương (APECTEL), cộng đồng viễn thông các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APT), Liênminh Viễn thông thế giới (ITU)...
Hội nghị cũng có các phiên làm việc với các đối tác quan trọng của ASEAN nhưTrung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu./.