Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-New Zealand

Tại hội đàm 25/11, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với New Zealand về an ninh biển, các lĩnh vực khác mà 2 bên có nhu cầu cũng như khả năng.
Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-New Zealand ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Newzealand Jonathan Coleman. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng New Zealand do ngài Jonathan Coleman, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand đã sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-27/11.

Sáng 25/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón, hội đàm với ngài Jonathan Coleman và các thành viên trong Đoàn.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hoan nghênh ngài Jonathan Coleman đã sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và khẳng định: chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng đã tổng kết lại quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua và trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ đó thời gian tới; trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực với mong muốn cùng nhau thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Jonathan Coleman hài lòng về sự phát triển bền vững và các hoạt động hợp tác thiết thực trong quan hệ quốc phòng hai nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, có hiệu quả, cùng có lợi

Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn trên các diễn đàn đa phương và đối thoại song phương ở cả cấp chiến lược, cũng như cấp thừa hành. Hai bên mong muốn tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác đào tạo về nâng cao tiếng Anh và chuyên ngành cho các binh chủng, đặc biệt là giúp đỡ bồi dưỡng lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Liên hiệp quốc.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với New Zealand về an ninh biển và các lĩnh vực khác mà hai bên có nhu cầu cũng như khả năng.

Ngay sau cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục