Tăng cường hợp tác vì nạn nhân chất độc da cam

Hội Chữ thập Đỏ và Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam hợp tác nhằm giải quyết chế độ chính sách với người nhiễm chất độc hóa học.
Ngày 10/12, Chủ tịch Trần Ngọc Tăng thay mặt Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Thượng tướng, Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa hai Hội.

Theo thỏa thuận, hai hội sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về giải quyết hậu quả chất độc hóa học, chế độ chính sách với người nhiễm chất độc hóa học.

Đồng thời hai bên phối hợp mở rộng các hoạt động đối ngoại, tuyên truyền quốc tế để cộng đồng quốc tế hiểu hơn về nạn nhân chất độc hóa học ở Việt Nam nhằm vận động nguồn lực, sự đồng thuận nhằm ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân da cam Việt Nam khắc phục khó khăn, vươn lên hòa nhập cuộc sống.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhấn mạnh trong nhiều năm qua, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ hàng triệu nạn nhân chất độc da cam, trong đó phần lớn là các nạn nhân đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng bằng nhiều hình thức thiết thực.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam bên cạnh việc chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân còn tích cực vận động nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh vì công lý cho các nạn nhân da cam. Chương trình phối hợp hành động giữa hai hội sẽ góp phần chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam thiết thực hơn, hiệu quả hơn nữa.

Cùng ngày, Hội Hữu nghị Pháp-Việt đã trao tặng số tiền 90 triệu đồng để Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng bào bị thiên tai ở miền Trung. Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam dự kiến sẽ xây dựng ba căn nhà tình nghĩa tại Quảng Bình.

Đây là số tiền trao tặng lần đầu của Hội hữu nghị Pháp-Việt thực hiện biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã ký kết tháng 10/2010. Hội hữu nghị Pháp-Việt đã cam kết hợp tác, hỗ trợ nhân đạo thông qua Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam để xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo, nạn nhân thiên tai, người khuyết tật, người nhiễm chất độc da cam, trẻ em nghèo./.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục